Nghi Lộc kỷ luật 5 tổ chức Đảng, 55 đảng viên

(Baonghean.vn) - Năm 2017, các cấp ủy ở Nghi Lộc đã xử lý kỷ luật 55 đảng viên, tăng 16 đảng viên so với năm 2016. 

Ảnh: Các đồng chí: Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy (thứ 3 trái sang) và Đinh Thị Tâm - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc kiểm tra xây dựng cánh đồng thu nhập cao xóm 13 xã Nghi Long
 Các đồng chí: Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy (thứ 3 trái sang) và Đinh Thị Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc kiểm tra xây dựng cánh đồng thu nhập cao xóm 13, xã Nghi Long. Ảnh: Nhật Tuấn

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc đã thành lập 17 đoàn kiểm tra, tiến hành 5/5 cuộc kiểm tra đối với 41 tổ chức, 32 đảng viên; thành lập 6 đoàn, thực hiện 5/5 cuộc giám sát tại 10 tổ chức theo chương trình và 11 đảng viên, trong đó 1 đồng chí cấp ủy viên cùng cấp và 10 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý theo kế hoạch đề ra.

Trong năm, cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 197 tổ chức và 118 đảng viên; tiến hành giám sát 51 tổ chức và 63 đảng viên. 

Kết quả, năm 2017, các cấp ủy đã xử lý kỷ luật 55 đảng viên, tăng 16 đảng viên so với năm 2016. Trong đó: khiển trách: 39, cảnh cáo: 14, cách chức: 1, khai trừ ra khỏi đảng: 1 trường hợp. Có 5 tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật, trong đó, khiển trách: 4, cảnh cáo: 1.

Năm 2018, Nghị Lộc chú trọng kiểm tra những nội dung bức xúc ở các lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, kiểm tra, giám sát cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Nhật Tuấn

(Đài Nghi Lộc)

TIN LIÊN QUAN
     

Tin mới