Nghi Lộc: Ra mắt mô hình "Giáo họ bình yên"

(Baonghean.vn)- Sáng 16/11huyện Nghi Lộc tổ chức ra mắt mô hình "Giáo họ bình yên, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội" tại giáo họ Khóa Trường thuộc giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn.

Giáo họ Khóa Trường có 121 hộ, 440 nhân khẩu, sinh sống tập trung ở xóm Tân Sơn, xã Nghi Vạn. Bà con giáo dân chủ yếu làm nông nghiệp. 

Các tổ chức đoàn thể và HĐMV giáo xứ ký cam kết phối hợp thực hiện mô hình giáo họ bình yên. Ảnh:T.H
Các tổ chức đoàn thể và HĐMV giáo xứ Bố Sơn ký cam kết phối hợp thực hiện mô hình giáo họ bình yên. Ảnh:T.H

Trong những năm qua, bà con giáo dân trong giáo họ đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Các hoạt động tôn giáo được tổ chức trên cơ sở quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương.

Tại buổi lễ ra mắt, đại diện các ban ngành liên quan, xóm trưởng, Hội đồng mục vụ giáo xứ Bố Sơn, giáo họ Khóa Trường đã tiến hành ký cam kết, phối hợp triển khai xây dựng mô hình “Giáo họ bình yên, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” với nội dung: Tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương; nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, luận điểm tuyên truyền trái pháp luật của các thế lực thù địch, phán động.

Đồng chí Đinh Thị Tâm- Phó bí thư thường trực huyện ủy Nghi Lộc trao quà cho người dân giáo họ Khoa Trường xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Ảnh: T.H
Đồng chí Đinh Thị Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc trao quà cho người dân giáo họ Khóa Trường, giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Ảnh: T.H

Chủ động làm tốt công tác tự quản, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Trao hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thuộc giáo họ Khoa Trường. Ảnh: T.H
Trao hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thuộc giáo họ Khóa Trường. Ảnh: T.H

Cũng tại hội nghị này,  Huyện Ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, trao 40 suất quà và  2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ốm đau bệnh tật. Tổng giá trị các phần quà trên 80 triệu đồng./.

            Thu Hiền     

TIN LIÊN QUAN

Tin mới