Nghi Lộc sẽ tổ chức Lễ công bố Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào dịp lễ 30/4

(Baonghean.vn) - Trong điều kiện dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát, gắn với dịp lễ 30/4 – 1/5, Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc sẽ tổ chức Lễ công bố Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.

Ngày 18/11/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1940/QĐ-TTg công nhận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 kéo dài, Lễ công bố quyết định công nhận huyện Nghi Lộc đạt chuẩn nông thôn mới vẫn chưa được tổ chức.

Quang cảnh huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tư liệu Báo Nghệ An
Quang cảnh huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tư liệu Báo Nghệ An

Trong điều kiện hiện tại, dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát, gắn với dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Thường trực Huyện ủy đã xin chủ trương để tổ chức Lễ công bố Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020, đồng thời gắn với lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí (theo Quyết định số 2280/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Lăng mộ và đền thờ Nguyễn Xí), Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Cầu Cấm (theo Quyết định số 3241/QĐ-BVHTTDL ngày 04/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Cầu Cấm);

Nghi Lộc đã và đang trở thành vùng kinh tế năng động.
Nghi Lộc đã và đang trở thành vùng kinh tế năng động. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Chuỗi hoạt động sẽ diễn ra bắt đầu từ 15/4, với các hoạt động: Lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Di tích lịch sử địa điểm Cầu Cấm; Thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ Cầu Cấm; Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện, Di tích Lăng mộ và đền thờ Nguyễn Xí; Lễ công bố Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Lăng mộ và đền thờ Nguyễn Xí, Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Cầu Cấm; Lễ rước Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Lăng mộ và đền thờ Nguyễn Xí.

Đây là chuỗi hoạt động văn hóa lớn của huyện, là dịp để tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa của huyện Nghi Lộc với nhân dân trong và ngoài tỉnh; quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh, các giá trị văn hóa, lịch sử... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển du lịch địa phương.

Tin mới