Nghi Lộc tổ chức Hội thi bò to, bò đẹp và kéo cày giỏi

(Baonghean.vn) - Để từng bước đẩy mạnh phong trào chăn nuôi của địa phương, chiều ngày 17/10, Hội Nông dân xã Phúc Thọ (Nghi Lộc) tổ chức Hội thi bò to, bò đẹp và kéo cày giỏi. 
 
Tham gia vào vòng chung kết gồm có 15 con bò đã vượt qua các vòng sơ tuyển tại 18 xóm trên địa bàn. Đây là những con bò có trọng lượng 270 kg trở lên có giá trị hàng hóa trên 40 triệu đồng. Tại Hội thi, Ban giám khảo chấm điểm dựa trên hai phần chính là hình dáng và khả năng cày, kéo giỏi.

Nông dân Phúc Thọ tham gia hội thi bò to, đẹp

Kết thúc cuộc thi, Ban giám khảo đã chọn ra 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba.
 
Hội thi là dịp để người nông dân gặp gỡ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong chăn nuôi và kiến thức làm giàu, giúp ngành chăn nuôi của xã chọn lựa được những con bò khỏe đẹp nhằm từng bước đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính ở địa phương.

Hải Quang (Đài Nghi Lộc)

Tin mới