Nghi phạm sát hại người đàn ông độc thân bị bắt

Dùng dây phanh xe đạp siết cổ nạn nhân, Nội đánh cắp bộ đồ gỗ dựng trong nhà.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ nghi can Phạm Văn Nội (35 tuổi, ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Tên này bị cáo buộc đã sát hại ông Lang Xuân Hàm (58 tuổi).

Nội khai, khoảng 9h ngày 30/1, anh ta sang nhà ông Hàm chơi. Thấy ông đang ngồi uống rượu một mình nên khuyên ngăn nhưng bị gia chủ quát mắng.

Nghi phạm sát hại người đàn ông độc thân bị bắt ảnh 1

Cảnh sát áp giải nghi phạm về trụ sở lấy lời khai. Ảnh: T.Thanh.

Hai bên xảy ra xô xát, Nội lấy một đoạn dây phanh xe đạp vứt bên hiên (dài khoảng 80 cm) rồi đi vào nhà choàng thành thòng lọng, thít cổ ông Hàm. Khi nạn nhân tắt thở, Nội kéo thi thể vào buồng, đóng cửa rồi tháo dây phanh tang vật vứt sang căn nhà hoang cạnh đó.

Trong lúc kéo xác ông Hàm từ nhà vào buồng, phát hiện có ba tấm gỗ dựng ở chân tường nên Nội nảy sinh lòng tham. Anh ta gọi điện cho một người dân ở huyện Hoằng Hóa bán với giá 8 trệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Chiều hai ngày trước, một người họ hàng đến nhà ông Hàm và phát hiện thi thể gia chủ nên báo nhà chức trách.

Cảnh sát ghi nhận trên cổ nạn nhân có vết hằn sâu, đồ đạc bị xáo trộn. Dấu vết hiện trường cho thấy có sự giằng xé, phản kháng của chủ nhà trước khi bị sát hại. Theo chính quyền địa phương, vợ con làm việc ở miền Nam nên ông Hàm sống một mình.

Tin mới