Nghi vấn nam sinh lớp 6 tự tử ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Khi mẹ đi đón em trai về thì đã thấy em H.V.N chết trong tư thế treo cổ trong nhà.
Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 30/1 tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn.
Theo cán bộ địa phương cho biết, thông tin từ gia đình, chiều 29/1, em H.V.N ở làng Cáo, xã Nghĩa Mai sau khi chở mẹ đi chặt mía xong thì về đi xay lúa cho bà nấu cơm, sau đó đi đón em trai.
Trên đường về nhà, em N. bị ngã xe, người xây xát. Đến cuối buổi chiều, người nhà bàng hoàng phát hiện em H.V.N chết trong tư thế treo cổ tại nhà.
Được biết, em H.V.N học lớp 6A, Trường THCS Nghĩa Mai, trú ở làng Cáo, tính tình khá trầm lặng. Bố của N. bị tai nạn lao động nằm liệt giường nhiều năm, mới mất chưa đầy 2 năm. Gia đình em thuộc diện hộ khó khăn, một mình mẹ của N. nuôi 2 con ăn học (sau N. còn có 1 em trai) và mẹ chồng già yếu.

Tin mới