Nghĩa Đàn: Chợ xã 'biến' thành chuồng nuôi lợn, gà !

(Baonghean.vn) - Nhiều năm qua, chợ xã Nghĩa Long (huyện Nghĩa Đàn) bị bỏ hoang, người dân địa phương đã sử dụng các ki ốt làm nơi chứa gỗ, che chắn để nuôi lợn, gà. 

Chợ xã Nghĩa Long được xây dựng trên một khu đất rộng khoảng hơn 2000 m2, thuộc xóm Nam Lộc, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn. Đây là một trong những công trình thuộc Dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng, sử dụng nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Khánh Nguyên
Chợ xã Nghĩa Long (huyện Nghĩa Đàn) được xây dựng trên khu đất hơn 2.000 m2, thuộc địa bàn xóm Nam Lộc. Đây là một trong những công trình thuộc Dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng, sử dụng nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng của tỉnh Nghệ An. Đưa vào sử dụng từ tháng 1/2006, chợ Nghĩa Long đã không phát huy được hiệu quả như mong muốn. Những năm đầu, chợ chỉ hoạt động mua bán lèo tèo rồi thưa thớt dần. Một vài hộ gia đình nhận ki ốt bán hàng được vài năm rồi bỏ, thành ra hoang hóa. Ảnh: Khánh Nguyên
Anh Vũ Ngọc Toán, một người dân sống gần chợ, cho biết khi đi vào hoạt động chợ chỉ họp hai ngày một lần, trong khoảng thời gian ngắn vào buổi sáng. Khi đó, trong chợ chỉ có vài ki ốt bán tạp hóa đơn sơ, người dân địa phương chỉ mua bán rau củ, thịt cá. Ảnh: Khánh Nguyên
 Anh Vũ Ngọc Toán, một người dân sống gần chợ, cho biết, khi đi vào hoạt động chợ chỉ họp hai ngày một lần, trong khoảng thời gian ngắn vào buổi sáng. Khi đó,chợ chỉ có vài ki ốt bán tạp hóa đơn giản, người dân địa phương chỉ mua bán rau củ, thịt cá. Nhiều năm gần đây, chợ Nghĩa Long gần như bị lãng quên. Hàng chục ki ốt trong khuôn viên chợ đóng cửa im lìm, các gian hàng hư hỏng, xuống cấp. Ảnh: Khánh Nguyên
Nhiều năm gần đây, chợ Nghĩa Long gần như bị lãng quên. Hàng chục ki ốt trong khuôn viên chợ đóng cửa im lìm, các gian hàng hư hỏng, xuống cấp. Người dân địa phương đã tận dụng làm nơi chứa gỗ, một khoảng sân chợ được làm sân cầu lông. Khắp khuôn viên chợ cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Khánh Nguyên
 Người dân địa phương đã tận dụng nhà chợ làm nơi chứa gỗ, một khoảng sân chợ được làm sân cầu lông. Khắp khuôn viên chợ cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Khánh Nguyên
Có mặt tại đây, chúng tôi thấy một người dân địa phương đã “trưng dụng” một góc chợ làm nơi nuôi lợn, gà. Một vài ki ốt cũng được sử dụng như là nơi tạm trú để trông coi vật nuôi và tài sản khác. Còn lại, hạng mục xây dựng trong khuôn viên chợ hầu hết đã xuống cấp, nhếch nhác. Ảnh: Khánh Nguyên
Người dân địa phương còn “trưng dụng” một góc chợ làm nơi nuôi lợn, gà. Một vài ki ốt cũng được sử dụng như là nơi tạm trú để trông coi vật nuôi và tài sản khác. Còn lại, hạng mục xây dựng trong khuôn viên chợ hầu hết đã xuống cấp, nhếch nhác. Ảnh: Khánh Nguyên
Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long cho hay, trong quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Nghĩa Long không đưa vào tiêu chí xây dựng chợ. Trong tương lai, người dân xã này sẽ đi chợ thị tứ (sẽ xây dựng theo quy hoạch của tỉnh) và chợ các xã lân cận. Hiện, lãnh đạo xã Nghĩa Long đã làm tờ trình xin thay đổi công năng chợ để tránh lãng phí. Ảnh: Ngọc Thủy
Ông Trương Công Thuyên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long cho hay,  hơn 3 năm qua chợ xã Nghĩa Long đã “chết hẳn”, không có bất cứ hoạt động giao thương nào; trong quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Nghĩa Long không đưa vào tiêu chí xây dựng chợ. Tương lai, người dân xã này sẽ đi chợ thị tứ (sẽ xây dựng theo quy hoạch của tỉnh) và chợ các xã lân cận. Hiện, lãnh đạo xã Nghĩa Long đã làm tờ trình xin thay đổi công năng chợ để tránh lãng phí. Ảnh: Ngọc Thủy

Khánh Nguyên - Ngọc Thủy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới