Nghĩa Đàn: Hỗ trợ giống khoai lang thương phẩm cho nông dân xóm thuộc diện 135

(Baonghean.vn) - Vừa qua, huyện Nghĩa Đàn phối hợp Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện trao giống khoai lang thương phẩm cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Lập Xuân, 1 xã Nghĩa Liên.
Các hộ dân xóm Lập Xuân, 1 xã Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn) nhận giống khoai lang thương phẩm. Ảnh: Minh Thái
Các hộ dân xóm Lập Xuân, 1 xã Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn) nhận giống khoai lang thương phẩm. Ảnh: Minh Thái
Xóm Lập Xuân 1, xã Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn) thuộc diện hưởng lợi chương trình 135, có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp không ít khó khăn. Sau khi nhận được đề xuất từ các gia đình, cây giống đã được chuyển  về để các hộ tham gia mô hình liên kết trồng cây khoai lang, trên diện tích 3ha với tổng kinh phí đầu tư 70 triệu đồng. Mỗi hộ gia đình còn được hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; được Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện tư vấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cũng như thu hoạch.
Bà con làm đất chuẩn bị trồng khoai lang. Ảnh; Minh Thái
Bà con làm đất chuẩn bị trồng khoai lang. Ảnh; Minh Thái

Trong những năm qua, Nghĩa Đàn chủ yếu hỗ trợ xây dựng đường, trường học và nhà văn hóa. Năm 2018, hỗ trợ 36 công trình với 12,3 tỷ đồng. Về cây, con chủ yếu là các giống bò, lợn; trong năm 2017 huyện hỗ trợ 229 con bò, lợn; năm 2018 hỗ trợ 151 con bê giống và các giống cây trồng.

Tin mới