Nghĩa Đàn: Hỗ trợ khung dệt thổ cẩm cho các hộ dân tộc Thái

(Baonghean.vn) - Ngày 4/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghĩa Đàn phối hợp với xã Nghĩa Hội tổ chức lễ bàn giao khung dệt thổ cẩm cho bà con nhân dân xóm Phú Thọ, xã Nghĩa Hội.
Bàn giao khung dệt cho xóm Phú Thọ xã Nghĩa Hội
Bàn giao khung dệt thổ cẩm cho bà con xóm Phú Thọ, xã Nghĩa Hội. Ảnh: Nghĩa Đàn
Xóm Phú Thọ có 70 hộ dân, thì có đến 60 hộ đồng bào dân tộc Thái. Nghề dệt thổ cẩm của bà con xóm Phú Thọ hình thành và phát triển từ lâu đời; sản phẩm của bà con ở đây đã trở thành hàng hóa, góp phần không nhỏ vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho thu nhập ổn định cho chị em trong xã.
Tại lễ bàn giao, Ủy ban MTTQ huyện và xã đã trao 2 khung dệt, mỗi khung dệt trị giá 6 triệu đồng, được trích nguồn Quỹ Vì người nghèo.

Việc hỗ trợ khung dệt thổ cẩm tạo cơ hội để các gia đình trong xóm Phú Thọ có thêm phương tiện sản xuất, để duy trì và phát triển nghề dệt thổ cẩm tại địa phương, tăng thêm thu nhập cho gia đình./.

Tin mới