Nghĩa Đàn kết nạp 40 đoàn viên tại di tích hang Rú Ấm

(Baonghean.vn) - Huyện Đoàn Nghĩa Đàn vừa tổ chức lễ kết nạp đoàn viên tại di tích lịch sử cách mạng hang Rú Ấm, xã Nghĩa Đức nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016 ).

Toàn cảnh lễ kết nạp.
Toàn cảnh lễ kết nạp.

Tại đây, 40 đội viên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến của các xã Nghĩa An, Nghĩa Đức và Nghĩa Khánh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đoàn.

Trao quyết định kết nạp và gắn huy hiệu đoàn cho các đoàn viên mới.
Gắn huy hiệu đoàn cho các đoàn viên mới.
Trao quyết định kết nạp  huy hiệu đoàn cho các đoàn viên mới
Trao quyết định kết nạp cho các đoàn viên mới.

Sau lễ kết nạp ở đây, các cơ sở đoàn khác trên địa bàn Nghĩa Đàn sẽ tiến hành kết nạp đoàn viên mới nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Qua đợt kết nạp nhằm tạo phong trào thi đua rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trong thanh niên, đội viên trưởng thành, đảm bảo tăng về số lượng, nâng cao chất lượng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên mới.

Hang Rú Ấm là nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên của huyện Nghĩa Đàn, cũng là chi bộ đầu tiên của miền Tây xứ Nghệ trong thời kỳ cách mạng 1930-1945. Việc kết nạp Đoàn viên tại di tích lịch sử đặc biệt này góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tạo động lực để các đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu.

Đức Anh

( Đài Nghĩa Đàn )

TIN LIÊN QUAN

Tin mới