Nghĩa Hành phấn đấu trở thành xã khá của huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Phấn đấu đưa địa phương trở thành xã khá của huyện là mục tiêu của Đảng bộ xã Nghĩa Hành (Tân Kỳ) trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Sáng 28/5, Đảng bộ xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Xuân Hoàng
Trong 2 ngày 27 và 28/5, Đảng bộ xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Xuân Hoàng

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ khóa XVIII, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội trong 5 năm qua của xã Nghĩa Hành có bước phát triển về mọi mặt.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hạ tầng giao thông thủy lợi, xây dựng cơ bản phát triển mạnh. Đời sống tinh thần, vật chất của người dân được nâng lên rõ rệt. Tình hình chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định, QPAN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân luôn được quan tâm và củng cố.  

Biểu quyết thông qua nhân sự BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Xuân Hoàng
Các đại biểu biểu quyết thông qua nhân sự BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong nhiệm kỳ qua, địa phương cơ bản hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng bình quân 12,5%. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 384 tỷ đồng, so với mục tiêu đại hội đạt 110%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 39,2 triệu đồng/người/năm, tăng 18,5% so với đầu nhiệm kỳ.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu 12 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 6 đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên. Ảnh: Xuân Hoàng
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu 12 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 6 đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong nhiệm kỳ tới, địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh tăng năng suất theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển ổn định các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây lâm nghiệp, cây lấy gỗ, cây ăn quả…

Chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, phát triển mô hình trang trại, gia trại, đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm, đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững. Phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới cuối năm 2020;  đưa Nghĩa Hành trở thành xã khá của huyện.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu 12 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 6 đồng chí dự đại hội Đảng cấp trên.
Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ xi măng của nhà nước, người dân xã Nghĩa Hành đóng góp tiền, đầu tư đổ bê tông đường giao thông thôn xóm, xây dựng NTM. Ảnh: Xuân Hoàng
Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ xi măng của nhà nước, người dân xã Nghĩa Hành đóng góp tiền, đầu tư đổ bê tông đường giao thông thôn xóm, xây dựng NTM. Ảnh: Xuân Hoàng
Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 10% - 11%; tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 572 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người 59,6 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,3 - 0,5% hàng năm, đến năm 2025 xuống dưới 2%. Đảng bộ hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 1-2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Tin mới