Nghĩa Thái (Tân Kỳ) đầu tư 235 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Xã Nghĩa Thái nằm cách thị trấn Lạt khoảng 17 km về phía Tây Bắc. Với điều kiện là xã trung du miền núi, thu nhập người dân chưa cao nhưng nhờ có giải pháp, lộ trình đầu tư và huy động sức dân hợp lý nên xã đã về đích Nông thôn mới vững chắc.

Trong vòng 5 năm, xã huy động gần 235 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới, trong đó huy động nhân dân đóng góp trên 150 tỷ đồng để chỉnh trang nhà cửa và phát triển sản xuất. Vì vậy, đến nay, Nghĩa Thái không chỉ là xã đạt chuẩn quốc gia về giáo dục và y tế, Nghĩa Thái còn từng bước trở thành điểm sáng về kinh tế và phát triển hạ tầng nông thôn của Tân Kỳ. 

Trường THCS Nghĩa Thái là một trong những trường được ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ nhất. Hiện tại Trường có 12  lớp học và các phòng học chức năng đầy đủ, Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm học 2016-2017. Ảnh: Nguyễn Hải.
Hiện tại cả 3 trường học trên địa bàn xã Nghĩa Thái (Mầm non, Tiểu học, THCS) đều đạt chuẩn quốc gia. Trong ảnh: Trường THCS Nghĩa Thái có cơ sở vật chất đồng bộ với 12  lớp học và các phòng học chức năng, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm học 2016 - 2017. Ảnh: Nguyễn Hải.
 Trạm Y tế Nghĩa Thái được công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 từ năm 2015. Với 5 y bác sĩ, mỗi ngày trạm thăm khám cho khoảng 30 bệnh nhân; trạm là địa chỉ tin cậy của bà con xã Nghĩa Thái và các xã lân cận. Trong ảnh: bác sĩ Trạm y tế đang xử lý vết thương và tiêm phòng cho người dân bị tai nạn lao động. Ảnh: Nguyễn Hải
 Trạm Y tế Nghĩa Thái được công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 từ năm 2015. Với 5 y bác sĩ, mỗi ngày trạm thăm khám cho khoảng 30 bệnh nhân; trạm là địa chỉ tin cậy của bà con xã Nghĩa Thái và các xã lân cận. Trong ảnh: bác sĩ Trạm y tế đang xử lý vết thương và tiêm phòng cho người dân bị tai nạn lao động. Ảnh: Nguyễn Hải
Sản xuất gạch nung là nghề truyền thống người dân xã Nghĩa Thái. Với 10 lò gạch, mỗi năm xã sản xuất hàng chục triệu viên gạch các loại. Cùng với đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất, hiện tại các cơ sở đang đầu tư để tạo việc làm cho lao động. Bình quân mỗi thợ sản xuất từ 1.000 đến 1.500 viên gạch/ngày, thu nhập từ 200 - 300 ngàn đồng/ngày. Ảnh: Nguyễn Hải
Sản xuất gạch nung là nghề truyền thống người dân xã Nghĩa Thái. Cùng với đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất, hiện tại các cơ sở đang đầu tư để tạo việc làm cho lao động. Bình quân mỗi thợ sản xuất từ 1.000 đến 1.500 viên gạch/ngày, thu nhập từ 200 - 300 ngàn đồng/ngày. Ảnh: Nguyễn Hải
Người dân xóm Tân Thành làm giao thông nông thôn. Đây là một trong những xóm có phòng trào làm đường giao thông tốt nhất xã khi huy động được trên 500 triệu đồng để làm hơn 1 km đường bê tông. Ảnh: Nguyễn Hải
Xã Nghĩa Thái huy động dân quân toàn huyện được gần 500 ngày công để làm được gần 500 m đường bê tông. Trong ảnh: Người dân xóm Tân Thành làm giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Bùi Đình Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái cho hay: được sự hỗ trợ của nhà nước và góp sức chung tay của người dân, gần như toàn bộ đường xóm và ngõ xóm đã được kiên cố hóa, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi hơn.

Nguyễn Hải 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới