Nghĩa tình tri ân ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa' ở Quỳ Hợp đã được triển khai sâu rộng và ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực. 

Hiện nay hàng tháng toàn huyện có hơn 2.450 đối tượng được hưởng trợ cấp với tổng số tiền là 4 tỷ đồng. Mỗi năm Quỳ Hợp vận động thu được hơn 200 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Từ nguồn quỹ của tỉnh, của huyện và đóng góp của các nhà hảo tâm, Quỳ Hợp đã xây mới được 63 nhà, sửa chữa được 103 nhà tình nghĩa cho các đối tương chính sách với tổng số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng. Toàn huyện tặng được 464 sổ tiết kiệm tình nghĩa với tổng số tiền gần 210 triệu đồng.

Đồng chí Phan Đình Đạt, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Hợp thăm hỏi tặng quà cho ông Trần Văn Diên, thương binh nặng ¼ ở khối Bắc Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp
Đồng chí Phan Đình Đạt - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Hợp thăm hỏi tặng quà cho ông Trần Văn Diên, thương binh nặng 1/4  ở khối Bắc Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp. 

Cùng với việc thực hiện trợ cấp thường xuyên đối với người có công, đảng bộ và nhân dân huyện nhà còn quan tâm chăm lo đến việc phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, chăm sóc sức khỏe cho thương bệnh binh và tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa. Toàn huyện có 38 thương bệnh binh nặng được gia đình đón về chăm sóc chu đáo.

Để đạt được kết quả đó, trong những năm qua, huyện Quỳ Hợp đã tập trung mọi nguồn lực và có nhiều biện pháp tích cực chăm lo đến công tác đền ơn đáp nghĩa và người có công trên địa bàn.

Thăm hỏi và tặng 10 suất quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng
Đoàn viên thanh niên thăm hỏi,  tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, huyện miền núi Quỳ Hợp đã có hàng ngàn lượt thanh niên nhập ngũ lên đường chiến đấu và phục vụ chiến tại các chiến trường.

Sau chiến tranh, Quỳ Hợp đã được nhà nước tặng thưởng Quân công hạng 3, bốn xã là Châu Quang, Đồng Hợp, Tam Hợp và Nghĩa Xuân được tặng danh hiệu "Anh hùng LLVT nhân dân", 22 bà mẹ được phong tặng và truy tặng mẹ Việt Nam anh hùng. Toàn huyện có 578 liệt sỹ, hơn 620 thương binh, 218 bệnh binh, 1.274 đối tượng được hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học…

Ông Võ Sỹ Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết: "Mặc dù trên địa bàn huyện Quỳ Hợp còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân vẫn rất quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công. Trước hết thực hiện đầy đủ kịp thời và chính xác chế độ của đảng, nhà nước đối với người có công, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện quan liêu, thiếu trách nhiệm và thực hiện sai lệch các chế độ chính sách.

Hàng năm trích ngân sách và trích quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ và các Đài tưởng niệm liệt sỹ của các xã, rồi trích một phần kinh phí thăm hỏi cho các đối tượng nhân ngày lễ tết, xây mới, sửa chữa nhà cho gia đình người có công khó khăn về nhà ở. Đồng thời, ưu tiên nguồn vốn vay phát triển sản xuất, giải quyết việc làm góp phần XĐGN, đồng thời vận động họ phấn đấu vươn lên, gương mẫu trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống ngày càng ổn định".

Thu Hường

Đài Quỳ Hợp

TIN LIÊN QUAN

Tin mới