Nghịch đui đèn ở chuồng gà, cháu bé 14 tháng tuổi bị điện giật tử vong

(Baonghean.vn) - Theo mẹ vào dọn chuồng gà, bé Yến vô tình nghịch chiếc đui đèn không có bóng nên đã bị điện giật và bất tỉnh tại chỗ.

Vào khoảng 13h ngày 9/6, tại xóm Tân Sơn, xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ đã có một trường hợp tử vong thương tâm do điện giật. Nạn nhân là cháu Lô Thị Bảo Yến, 14 tháng tuổi - là con của anh Lô Văn Sáng và chị Hoai Y Doan.

Theo đó, vào trưa cùng ngày, chị Doan vào chuồng gà con mới nuôi để kiểm tra thì bé Yến đi theo. Trong khi mẹ đang dọn chuồng gà, bé Yến vô tình nghịch chiếc đui đèn không có bóng (dây nối với chiếc đui đèn đã cắm điện). Khi sờ vào chiếc đui đèn, cháu bé bị điện giật và bất tỉnh tại chỗ. Phát hiện sự việc, chị Doan đã rút dây điện ra khỏi ổ cắm nhưng cháu bé đã tử vong.

Được biết, gia đình chị Doan thuộc diện hộ cận nghèo, do hoàn cảnh khó khăn nên bố cháu bé đi làm ăn xa. Hiện gia đình đã tổ chức mai táng cho cháu theo phong tục địa phương./.

Tin mới