Nghịch tử đuổi mẹ ra khỏi nhà, chém công an viên

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đình Ân (SN 1985, trú tại thị trấn Đô Lương) để điều tra, làm rõ hành vi chém công an viên.

Nguyên nhân vụ việc được xác định, ngày 8/8, do mâu thuẫn với mẹ nên đối tượng Nguyễn Đình Ân (SN 1985), trú tại khối 6, thị trấn Đô Lương đã đuổi mẹ là Nguyễn Thị Duyên (SN 1948) ra khỏi nhà.

Ông Hạnh
Ông Hạnh đến khuyên nhủ thì bị đối tượng Ân vung dao chém tới tấp

Khoảng 19h cùng ngày, bà Duyên đến nhờ ông Thái Phúc Hạnh (SN 1959), cùng trú tại khối 6, thị trấn Đô Lương là công an viên, kiêm khối phó đến nhà bảo Ân mở cửa cho mẹ vào nhà nấu ăn tối.

Tuy nhiên, khi thấy ông Hạnh đến, Ân ra mở cửa rồi chửi bới, đồng thời vung dao chém ông Hạnh gây thương tích nặng. Cụ thể, trên cổ ông Hạnh bị một vết chém phải khâu 8 múi, tay phải bị xây xước và rạn xương phải bó bột, sau lưng có nhiều vết xước dài…

Ông Hạnh bị nhiều vết chém trên lưng.
Ông Hạnh bị nhiều vết chém trên lưng.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Đô Lương có mặt bắt giữ đối tượng, sau đó chuyển lên Công an huyện Đô Lương tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

          Thuận Thiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới