Ngô Hoàng Thịnh trở lại, lợi hại hơn xưa

(Baonghean.vn) - HLV Chung Hae-seong và Hoàng Thịnh chính là 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau chiến thắng 2-1 của CLB TP HCM trước chủ nhà HAGL. Tiền vệ xứ Nghệ đã được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu với phần thưởng 10 triệu đồng.

Ngay trận khai màn V.League 2019 trên sân 19/8 của Khánh Hòa, đội bóng phố Núi có màn trình diễn ấn tượng. Không còn Công Phượng, Xuân Trường trong khi Văn Thanh đang chấn thương nhưng họ nhấn chìm chủ nhà với tỷ số 4-1 bằng lối chơi tấn công quyến rũ. Người ta đã nghĩ về một trận thắng trên sân nhà để làm quà cho bầu Đức và HLV trưởng Park Hang- seo, chào sân Plei-ku mùa giải mới.

Khách biết “liệu cơm, gắp mắm”

Nếu như nhạc trưởng Tuấn Anh đang trong quá trình lấy lại phong độ thì Văn Toàn là người cầm chịch hàng công, đóng vai trò quấy rối, làm bóng trong cách vận hành lối chơi của đội bóng phố Núi. Trong khi đó, Minh Vương làm tốt nhiệm vụ “chia lửa” cho đồng đội, bao quát tuyến tiền vệ.

Tiền vệ xứ Nghệ Hoàng Thịnh vừa được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Ảnh VFF
Tiền vệ xứ Nghệ Hoàng Thịnh vừa được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Ảnh: VFF

Với sự có mặt của HLV trưởng Park Hang- seo trên khán đài, người ta kỳ vọng vẫn lối chơi hào hoa nhưng hiệu quả là những gì thấy được ở trận đấu vừa rồi, chủ nhà HAGL sẽ có chiến thắng thứ 2. Nhưng đội khách TP. Hồ Chí Minh đã “biết mình, biết người” khi đưa ra đấu pháp khá hợp lý, phòng ngự số đông, khi tấn công mạnh dạn lấy ít, đánh nhiều, sử dụng khá nhiều đường chuyền dài khoét nách hậu vệ chủ nhà.

So với dàn sao trẻ của chủ nhà HAGL, ông thầy Chung Hae-seong chỉ có vài cái tên được khán giả yêu thích bóng đá Việt Nam quen mặt. Đó là Văn Thành (từ Hà Nội), Anh Tuấn (XSKT.Cần Thơ), Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa), trong đó tiền vệ số 9 là người đến muộn nhưng lại đóng vai trò quan trọng nhất, củng cố khu vực giữa sân cho đội bóng TP HCM.

Hoàng Thịnh chính là cái tên mà người hâm mộ nuối tiếc nhất khi không được ông Park Hang-seo gọi trở lại đội tuyển quốc gia sau chấn thương. Đơn giản là vì cầu thủ này có lối đá năng nổ, nhiệt tình và không kém phần hiệu quả, có khả năng truyền lửa cho các đồng đội. Đây là mấu chốt lối chơi khiến TP HCM có được 1 bàn thắng và kiếm về 3 điểm trước đội khách Hải Phòng trong trận khai mạc dù thế trận của họ không hơn đối thủ.

Dấu ấn HLV Chung Hae-seong

Trong trận đấu với HAGL, “người cũ” của HAGL là HLV Chung Hae-seong đã quá hiểu lối đá của từng cầu thủ chủ nhà, nơi ông có hơn 1 mùa bóng gắn bó. Không phải ngẫu nhiên TP HCM bố trí đến 7 cầu thủ trên sân nhà, phong tỏa chặt “ngòi nổ” Văn Toàn, đặc biệt là Chevaughn Walsh. Phía trên họ chỉ cắm Joel Vinicius và Matías Jadue, trong đó ngoại binh người Brazil Joel Vinicius mùa trước đá cho Than Quảng Ninh chả lại gì các đội bóng V.League.

Mấu chốt của sơ đồ 4-3-1-2 của ông thầy người Hàn là ngoài việc 3 tiền vệ trung tâm phải chia cắt được các tiền vệ có kỹ thuật cá nhân khá tốt của chủ nhà là Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn và Minh Vương thì cần có 1 cầu thủ cơ động, cầu nối giữa hàng phòng ngự và tấn công.

Nhiều lần HLV trưởng Park Hang- seo gật gù trước những pha xử lý đẳng cấp của Hoàng Thịnh. Ảnh VFF
Nhiều lần HLV trưởng Park Hang- seo gật gù trước những pha xử lý đẳng cấp của Hoàng Thịnh. Ảnh: VFF

Hoàng Thịnh, với nền tảng thể lực cực tốt là cầu thủ được giao nhiệm vụ đó. Ngoài việc có mặt tại các điểm nóng, hóa giải các đường lên bóng của ngoại binh người Jamaica Chevaughn Walsh có lối chơi thiên về thể lực thì Hoàng Thịnh còn luôn đón lõng bên cánh trái, chờ các đường chuyền xẻ cánh của đồng đội.

Kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến V.League của Hoàng Thịnh là điểm khác biệt giữa 2 đội bóng. Tiền vệ xứ Nghệ biết xuất hiện đúng lúc để ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc trong một trận đấu mà TP HCM nhường thế trận cho chủ nhà.

Với việc thường xuyên có 7 cầu thủ tham gia phòng thủ, Hoàng Thịnh, Anh Tuấn thường xuyên cơ động, tung các cú sút xa về phía khung thành thủ môn người Hà Lan Wieger Sietsma. Chính anh cũng nhiều lần áp sát Văn Toàn và Chevaughn Walsh, phá bóng trong chấn đối phương.

Khi HLV Chung Hae-seong còn làm việc tại HAGL thì hậu vệ trái Nguyễn Hữu Anh Tài lại khoác áo Uijeongbu FC tại giải hạng K3 Basic League của Hàn Quốc. Nhưng thông tin về hậu vệ gốc Huế này đều được ông thầy Hàn Quốc cập nhật và hướng tấn công của TP HCM tập trung vào đây. Hai bàn thắng của đội khách đều xuất phát từ hướng tấn công này cho thấy HLV Chung Hae-seong đã biết “tương kế, tựu kế” khoét cánh chủ nhà.

Trên khán đài, khá nhiều lần HLV trưởng Park Hang- seo gật gù trước những pha xử lý đẳng cấp của Hoàng Thịnh. Nếu giữ vững được phong độ như hiện tại, con đường trở lại đội tuyển của tiền vệ xứ Nghệ này hoàn toàn rộng mở.

Tin mới