Ngô sinh khối 'về' trên 100 ha đất Tương Dương

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu hình thành mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, huyện Tương Dương đã thí điểm trồng ngô sinh khối tại các xã Tam Quang, Tam Đình và Tam Thái.

Bước đầu huyện thử nghiệm trồng 100 ha, trong đó 40 ha thực hiện theo mô hình, 60 ha bà con nông dân đăng ký làm thêm tại ba xã gồm Tam Đình, Tam Quang và Tam Thái.

Hiện, nông dân của 3 xã đã trồng được hơn 10 ha, theo kế hoạch đến ngày 5/10 sẽ hoàn thành.

Phương thực gieo hàng cách hàng 60cm, cây cách cây 25cm. Ảnh: Đình Tuân
Nông dân xã Tam Đình đang khẩn trương gieo trồng khép kín diện tích. Ảnh: Đình Tuân

Giống ngô CP 111 có khả năng chịu hạn tốt, dễ chăm sóc. Toàn bộ giống và phân bón đều được huyện hỗ trợ. Sau khi có thành phẩm Công ty cổ phần sữa TH sẽ đến tận nơi để thu mua cho bà con.

Theo ông Lô Khăm Kha - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tương Dương: Mô hình trồng ngô sinh khối có sự liên kết của doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm sẽ mở ra cơ hội cho người nông dân yên tâm trong sản xuất, mang lại thu nhập ổn định, vì vậy từ thí điểm mô hình, huyện sẽ đánh giá để trên cơ sở đó có kế hoạch tuyên truyền nhân rộng.

                                                                                                                                Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới