Ngoại binh Damir Memovic: ‘Hẹn gặp SLNA một ngày nào đó’

(Baonghean.vn) - Sau khi ngoại binh Michael Olaha rời SLNA, ngoại binh Damir Memovic cũng đã trở về quê nhà. Trung vệ người Serbia gửi lời chia tay đến đội bóng xứ Nghệ và mong được gặp lại.

Trong quá khứ, Sông Lam Nghệ An là điểm đến ưa thích của nhiều ngoại binh giỏi. Tuy nhiên, đa phần họ đều chơi ở vị trí tiền đạo. Và sự có mặt của Damir Memovic trong đội hình SLNA tại V.League 2019 đã mang đến một sự khác biệt. 

Ngoại binh Memovic chia tay SLNA. Ảnh: Xuân Thủy
Ngoại binh Memovic chia tay SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Đến SLNA thử việc từ khá sớm, Memovic sớm ghi điểm trong những trận đấu giao hữu và được ban tuyển trạch giữ lại đến phút cuối cùng. Vượt qua hàng chục ứng viên khác, anh là người đầu tiên được đội bóng xứ Nghệ đặt vấn đề ký hợp đồng. 

Tại V.League 2019, Memovic đã phối hợp ăn ý với Hoàng Văn Khánh khiến các đối thủ tại V.League gần như bất lực với những pha tạt bóng bổng. Trước những màn thể hiện ấn tượng của Memovic, khán giả xứ Nghệ liên tục dành cho chàng trai sinh năm 1989 này những tràng pháo tay tán dương. 

Cùng với SLNA thi đấu 25/26 trận đã qua, anh cùng với hàng thủ SLNA đang tạo nên một kỷ lục của V.League 2019 bằng 11 trận giữ sạch lưới, trở thành hàng thủ chắc chắn nhất V.League. Đã ở tuổi 30, nhưng thể lực của Memovic vẫn còn sung mãn nhờ tác phong sinh hoạt chuyên nghiệp. Khi trung vệ Văn Khánh được đá cặp với ngoại binh Serbia, anh cũng dần trưởng thành và lấy lại sự tự tin.

Sau khi chia tay SLNA, ngoại binh Memovic đã chia sẻ những cảm xúc của anh trên trang cá nhân: “Hôm nay, tôi xin thông báo kết thúc hợp đồng của mình tại CLB SLNA. Tôi biết ơn những người đã sát cánh cùng tôi trong mùa giải vừa qua, HLV đội ngũ quản lý và đặc biệt là các đồng đội của tôi. 

Chúng tôi có những kỷ niệm và kinh nghiệm. Tôi thực sự đánh giá cao những gì các bạn đã làm cho tôi và quan trọng nhất là xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. Các bạn đã rất tuyệt vời với tôi và đội bóng, luôn ủng hộ chúng tôi bất cứ lúc nào. Tôi muốn chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất và hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Một lần nữa cảm ơn vì tất cả. Tạm biệt và hẹn gặp lại!”.

Chia sẻ với PV Báo Nghệ An, ngoại binh Memovic chưa quyết định sẽ đầu quân cho đội bóng nào trong mùa tới. Được biết, một số đội bóng khu vực phía Nam đã đưa anh vào tầm ngắm, tuy nhiên, trung vệ sinh năm 1989 vẫn hy vọng sẽ tiếp tục được chơi bóng tại SLNA./.

Tin mới