Ngoại binh ghi bàn, Sông Lam Nghệ An hòa giao hữu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Trong ngày mà Phan Văn Đức vắng mặt còn Phạm Xuân Mạnh thi đấu trở lại, bàn thắng của ngoại binh Filipe Martins cuối trận giúp Sông Lam Nghệ An khép lại trận giao hữu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 5/9 với tỷ số hòa.

Trận giao hữu giữa SLNA và HL Hà Tĩnh diễn ra trên sân Vinh nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho sự trở lại của V.League 2020 vào ngày 26/9 tới đây. Trận này, HL Hà Tĩnh tung ra đội hình mạnh nhất với 3 ngoại binh.

Đội chủ nhà SLNA xuất trận với thủ môn Lê Văn Hùng, các hậu vệ trái Sỹ Hoàng, cặp trung vệ Bá Sang - Gustavo Santos và Phạm Xuân Mạnh chơi ở vị trí hậu vệ phải. 

Ở hàng tiền vệ, Phan Văn Đức không thi đấu thay vào đó là sự xuất hiện của Phú Nguyên, Văn Lắm, Đình Châu và Đình Tiến. Trong hiệp 1, Filipe Martins và Tuấn Tài là cặp trung phong của SLNA.

Cầu thủ SLNA ăn mừng bàn thắng gỡ hòa phút chót. Ảnh: Đức Anh
Cầu thủ SLNA ăn mừng bàn thắng gỡ hòa phút chót. Ảnh: Đức Anh

Trong 45 phút đầu tiên, cả hai đội đều có số cơ hội ngang nhau, đội khách HL Hà Tĩnh có phần nhỉnh hơn đôi chút nhờ khả năng hoạt động rộng của Victor Mansaray nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, SLNA ra sân với đội hình bao gồm Văn Hoàng, Xuân Mạnh chuyển sang thi đấu hậu vệ trái và Sỹ Nam chơi ở hành lang cánh phải. Ở hàng tiền vệ, Văn Việt, Sỹ Sâm và Quang Tình lần lượt được tung vào sân.

Từ một tình huống phạt góc, HL Hà Tĩnh mở tỷ số 1-0 bằng pha dứt điểm cận thành đẹp mặt của trung vệ Janclesio Almeida. Có được bàn dẫn trước, HL Hà Tĩnh chuyển sang chơi phòng ngự phản công còn SLNA lần lượt tung Quang Tình, Peter Samuel lẫn Ngọc Đức vào sân.

Nửa cuối hiệp 2, tiền vệ trẻ Nguyễn Văn Việt có liền 3 cơ hội ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ. Phải đến phút cuối từ một pha bóng lộn xộn trước khung thành HL Hà Tĩnh, ngoại binh Filipe Martins chớp thời cơ gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Hiện tại, các cầu thủ như Văn Khánh, Đình Đồng, Xuân Thắng đều đã bình phục chấn thương nhưng vẫn cần thêm thời gian để có được trạng thái sung sức nhất. Sắp tới, SLNA sẽ có 2 trận giao hữu nữa gặp CLB Thanh Hóa vào ngày 16/9 trên sân Vinh và ngày 19/9 trên sân Thanh Hóa.

Một số hình ảnh trận giao hữu SLNA - Hà Tĩnh ngày 5/9:
Các cầu thủ SLNA khởi động trước trận đấu. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ SLNA khởi động trước trận đấu. Ảnh: Đức Anh
Trung vệ Hoàng Văn Khánh đã bình phục chấn thương nhưng không góp mặt trong đội hình ra sân. Ảnh: Đức Anh
Trung vệ Hoàng Văn Khánh đã bình phục chấn thương nhưng không góp mặt trong đội hình ra sân. Ảnh: Đức Anh
Trận đấu chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Phạm Xuân Mạnh sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Ảnh: Đức Anh
Trận đấu chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Phạm Xuân Mạnh sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Ảnh: Đức Anh
Trận này, Phạm Xuân Mạnh thi đấu ở vị trí hậu vệ phải và trái. Ảnh: Đức Anh
Trận này, Phạm Xuân Mạnh thi đấu ở vị trí hậu vệ phải và trái. Ảnh: Đức Anh
Hiệp 1, các cầu thủ Hà Tĩnh (áo đỏ) là những người chơi tốt hơn. Ảnh: Đức Anh
Hiệp 1, các cầu thủ Hà Tĩnh (áo đỏ) là những người chơi tốt hơn. Ảnh: Đức Anh
SLNA có ít cơ hội trong hiệp 1 và Tuấn Tài chơi khá mờ nhạt. Ảnh: Đức Anh
SLNA có ít cơ hội trong hiệp 1 và Tuấn Tài chơi khá mờ nhạt. Ảnh: Đức Anh
Tiền đạo Victor Mansaray thi đấu cực kỳ năng nổ khiến hàng thủ SLNA gặp nhiều vất vả. Ảnh: Đức Anh
Tiền đạo Victor Mansaray thi đấu cực kỳ năng nổ khiến hàng thủ SLNA gặp nhiều vất vả. Ảnh: Đức Anh
Sang hiệp 2, sự có mặt của Peter Samuel giúp SLNA tranh chấp tốt hơn. Ảnh: Đức Anh
Sang hiệp 2, sự có mặt của Peter Samuel giúp SLNA tranh chấp tốt hơn. Ảnh: Đức Anh
Hiệp 2 chứng kiến hàng loạt cơ hội của SLNA sau bàn thua. Ảnh: Đức Anh
Hiệp 2 chứng kiến hàng loạt cơ hội của SLNA sau bàn thua. Ảnh: Đức Anh

Sau một thời gian, Filipe Martins đang có sự hòa nhập tốt với lối chơi của SLNA. Ảnh: Đức Anh
Sau một thời gian, Filipe Martins đang có sự hòa nhập tốt với lối chơi của SLNA. Ảnh: Đức Anh
Sông Lam Nghệ An và những bài toán cần giải khi V.League 2020 trở lại

Sông Lam Nghệ An và những bài toán cần giải khi V.League 2020 trở lại

(Baonghean.vn) - Giải VĐQG V.League 2020 đã trôi qua 11 trận đấu, hàng loạt những điểm yếu của SLNA đã bộc lộ ra. Nếu không sớm khắc phục, cải thiện những hạn chế này, đội bóng xứ Nghệ khó lòng cạnh tranh vào nhóm 8 đội mạnh để tránh khỏi cuộc đua trụ hạng.

Tin mới