Ngoại binh Olaha nén đau tập trở lại, thủ môn SLNA gặp chấn thương

(Baonghean.vn) - Buổi tập chiều 2/5 của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chuẩn bị cho trận gặp Nam Định tại vòng 7 V.League tiếp tục diễn ra mà không có được lực lượng tốt nhất.
Cũng như những buổi tập khác, HLV Nguyễn Đức Thắng dành phần lớn thời gian để các học trò tập nhuần nhuyễn những pha không chiến (phạt góc), phòng ngự và tấn công biên. Ảnh: Trung Kiên
Cũng như những buổi tập khác, HLV Nguyễn Đức Thắng dành phần lớn thời gian để các học trò tập nhuần nhuyễn những pha không chiến (phạt góc), phòng ngự và tấn công biên. Ảnh: Trung Kiên
Để bài tập có chất lượng cao, đích thân HLV phó Nguyễn Huy Hoàng đóng thế thành trung vệ để
Để bài tập có chất lượng cao, đích thân HLV phó Nguyễn Huy Hoàng đóng thế thành trung vệ để "thử tài" những cầu thủ trẻ như Phan Văn Đức. Ảnh: Đức Anh
 
Tin với CĐV xứ Nghệ và BHL SLNA khi ngoại binh Olaha đã có thể tập luyện trở lại, tuy nhiên tiền đạo người Nigeria không góp mặt trong đội hình chính của buổi tập. Ảnh: Trung Kiên
Tin vui với CĐV xứ Nghệ và BHL SLNA khi ngoại binh Olaha đã có thể tập luyện trở lại, tuy nhiên tiền đạo người Nigeria không góp mặt trong đội hình chính của buổi tập vì chưa hoàn toàn sung sức. Chân sút trẻ này gặp vấn đề ở đầu gối sau trận gặp CLB TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Kiên
 
Niềm vui của tiền đạo Hồ Phúc Tịnh trong ngày trở lại tập luyện sau chấn thương rách cơ háng, cầu thủ sinh năm 1994 vẫn chưa một lần ra sân tại V.League. Ảnh: Đức Anh
Niềm vui của tiền đạo Hồ Phúc Tịnh trong ngày trở lại tập luyện sau chấn thương rách cơ háng, cầu thủ sinh năm 1994 vẫn chưa một lần ra sân tại V.League. Ảnh: Đức Anh
 
Nhiều khả năng, hàng tiền đạo của SLNA trận gặp Nam Định sẽ có Tuấn Tài, Phúc Tịnh trong đội hình xuất phát bởi Nguyễn Viết Nguyễn cũng vừa gặp phải chấn thương và ngồi ngoài suốt buổi tập. Ảnh: Trung Kiên
Nhiều khả năng, hàng tiền đạo của SLNA trận gặp Nam Định sẽ có Tuấn Tài, Phúc Tịnh trong đội hình xuất phát bởi Nguyễn Viết Nguyên cũng vừa gặp phải chấn thương và ngồi ngoài suốt buổi tập. Ảnh: Trung Kiên
 
Nỗi buồn lê thể của tiền vệ Lê Thế Cường, tiền vệ chạy cánh của SLNA vẫn chưa hẹn ngày trở lại và phải nhường chỗ cho Ngô Xuân Toàn. Ảnh: Đức Anh
Nỗi buồn của tiền vệ Lê Thế Cường, tiền vệ chạy cánh của SLNA vẫn chưa hẹn ngày trở lại và phải nhường chỗ cho Ngô Xuân Toàn. Ảnh: Đức Anh
 
Tiền vệ Lê Mạnh Dũng, người đóng thế Ngọc Toàn chạy đua với thời gian cho ngày trở lại. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Lê Mạnh Dũng - người đóng thế Ngọc Toàn chạy đua với thời gian cho ngày trở lại. Ảnh: Trung Kiên
 
HLV Đức Thắng có thể phần nào tạm yên tâm vì tiền vệ Võ Ngọc Toàn cũng đã tập luyện trở lại, nhưng khả năng ra sân của cầu thủ đánh chặn này vẫn đang bỏ ngỏ. Ảnh: Đức Anh
HLV Đức Thắng có thể phần nào tạm yên tâm vì tiền vệ Võ Ngọc Toàn cũng đã tập luyện trở lại, nhưng khả năng ra sân trận tới của cầu thủ đánh chặn này vẫn đang bỏ ngỏ, anh chỉ có mặt trong đội hình 2 thi đấu đối kháng. Ảnh: Đức Anh
 
Thủ môn Nguyên Mạnh gãy tay, thủ môn Phan Đình Vũ Hải cũng gặp vận đen trước trận gặp Nam Định. Nhiều khả năng, người gác đền trận đấu ngày 4/5 sẽ là Lê Văn Hùng. Ảnh: Trung Kiên
Thủ môn Nguyên Mạnh gãy tay, thủ môn Phan Đình Vũ Hải cũng gặp vận đen trước trận gặp Nam Định. Cầu thủ gốc Hà Tĩnh gặp một vấn đề ở phần vai. Nhiều khả năng, người gác đền trận đấu ngày 4/5 sẽ là Lê Văn Hùng. Ảnh: Trung Kiên
SLNA - Nam Định: Thoạt tưởng dễ, hóa ra khó

SLNA - Nam Định: Thoạt tưởng dễ, hóa ra khó

(Baonghean.vn) - Tưởng như trận đấu với Nam Định vòng 7 V-League 2018 trên sân Vinh sẽ là cơ hội cho thầy trò SLNA có 3 điểm đầu tiên của mùa bóng trên sân nhà nhưng chấn thương, thẻ phạt đã làm cho mọi việc khó khăn hơn.

Tin mới