Ngoại hạng Anh - Premier League: Mơ về một sự chuyển giao quyền lực

(Baonghean.vn) - Việc 4 CLB bóng đá Anh đang chơi ở Premier League lọt vào bán kết Champions League (Cúp C1) là Liverpool và Tottenham, tại Europa League (Cúp C2) là Chelsea và Arsenal đã cho thấy sự trỗi dậy và áp đảo về số lượng các đội bóng tham dự các Cúp Châu Âu mùa này.

Lúc này người yêu mến bóng đá Anh cấp CLB có quyền mơ đến một sự chuyển giao quyền lực, khi mà gần một thập kỷ qua là sự thống trị trên đỉnh cao Châu Âu của các đội bóng đến từ Tây Ban Nha.

Tại Champions League, 8 mùa bóng gần nhất, có tới 6 lần chức vô địch thuộc về Real Madrid hoặc Barcelona. Ở đấu trường Europa League, cũng không ngoại lệ khi Sevilla và Atletico Madrid cũng lên ngôi 5 trong 7 mùa giải gần nhất.

Với Premier League (Ngoại hạng Anh), từ rất lâu đã được biết đến là giải vô địch quốc gia đắt đỏ và hấp dẫn nhất hành tinh. Tại đây quy tụ những ông chủ giàu có và sẵn sàng móc hầu bao để đưa về những HLV hàng đầu, những cầu thủ đẳng cấp thế giới, như ông chủ người Nga của Chelsea, ông chủ người Ả Rập (Man City), ông chủ người Mỹ (Man Utd).

CLB Liverpool vô địch Champions Lea lần gần nhất cũng đã 14 năm  (năm 2005)
CLB Liverpool vô địch Champions League lần gần nhất cũng đã 14 năm (năm 2005). Ảnh: Getty
Bên cạnh đó là những sân bóng đầy kín chỗ ngồi mỗi cuối tuần khi bóng lăn, những sân bóng hiện đại bậc nhất thế giới, như Old Trafford, Anfield, hay sân bóng mới có giá 1 tỷ bảng của Tottenham... Mức lương của cầu thủ cũng cực cao từ vài chục ngàn bảng đến vài trăm ngàn bảng mỗi tuần, chưa kể đến bản quyền truyền hình của giải đấu thuộc hàng cao nhất thế giới, khi lên tới hàng tỉ bảng cho mỗi mùa tại đảo quốc sương mù... Điều đó đã nói lên sự giàu có và hào nhoáng của những CLB bóng đá Anh cũng như sức hút của giải đấu.
Tuy nhiên trong những năm qua, vị thế của họ tại đấu trường châu lục luôn bị đặt những dấu hỏi lớn. Lần gần nhất một đội bóng của xứ sở sương mù lên ngôi tại Champions League cách đây cũng đã hơn 8 năm (Chelsea năm 2012), trước đó là Man Utd năm 2008. Trong khi đó ở đấu trường Europa League, Man Utd năm 2017 là đội gần nhất lên ngôi, Chelsea là đội có được điều tương tự ở mùa giải 2013.
CLB Tottenham đang có cơ hội lần đầu tiên làm nên lịch sử trên đấu trường Champions League.
CLB Tottenham đang có cơ hội lần đầu tiên làm nên lịch sử trên đấu trường Champions League. Ảnh: Getty
Lần đầu tiên, Champions League chứng kiến một trận chung kết toàn CLB bóng đá Anh là năm 2008, khi Chelsea và Man Utd đụng độ nhau tại Moscow. Trong khi đó ở Europa League, lần cuối bóng đá Anh có được vinh dự này đã là từ mùa giải 1972, khi Tottenham đụng độ Wolvehampton.
Mùa giải năm nay, rất có thể, một trong hai giải đấu này sẽ lại được chứng kiến trận chung kết toàn CLB bóng đá Anh, khi Liverpool và Tottenham đã có mặt ở bán kết Champions League, còn Arsenal và Chelsea thì đang có phong độ rất cao và được đánh giá là những ứng cử viên cho chức vô địch tại Europa League.
Như vậy, trong số 8 đội bóng vẫn còn đang chiến đấu ở hai giải đấu lớn nhất châu Âu mùa này, bóng đá Anh chiếm tới 4 đội. Đó là dấu hiệu của sự trỗi dậy của các CLB bóng đá Anh trên đấu trường châu lục ở cấp CLB.
Arsenal đang trên đường tìm lại ánh hào quang ở sân chơi Châu Âu.
Arsenal đang trên đường tìm lại ánh hào quang ở sân chơi Châu Âu. Ảnh: Getty
Mùa giải 2018 - 2019 trên đấu trường Châu Âu đang dần hạ màn, cơ hội để các đội bóng Anh làm nên lịch sử đã đến. Tại Champions League, Tottenham và Liverpool là hai cái tên của bóng đá Anh góp mặt ở bán kết. Nếu như Tottenham vẫn được đánh giá cao hơn Ajax ở trận bán kết thứ nhất thì Liverpool chắc chắn không yếu thế hơn Barca ở cặp đấu còn lại.
Trong khi đó tại đấu trường Europa League, Chelsea và Arsenal tỏ ra vượt trội so với phần còn lại của giải đấu mà họ tham dự (Arsenal gặp Valencia, Chelsea gặp Frankfurt) và rất có thể 2 đội bóng đang chơi ở Premier League sẽ hẹn nhau ở trận chung kết Europa League diễn ra tại Baku, Azerbaijan vào ngày 29 tháng 5 năm 2019.
Con đường chinh phục đỉnh cao Châu Âu còn nhiều cam go và thử thách nhưng người yêu mến bóng đá Anh có quyền mơ về một sự chuyển giao quyền lực, và nghĩ về chiến thắng cho đội bóng con cưng, vẫn có giả thiết đặt ra để trở thành hiện thực, và biết đâu được sẽ có "chung kết toàn CLB bóng đá Anh" trên 2 mặt trận Cúp C1 và C2. Nếu điều đó xảy ra sẽ là đại thành công của bóng đá Anh khi sẽ có thêm một trận tranh "siêu Cúp Châu Âu" của nước Anh khởi đầu cho một mùa giải mới.
Chelsea sẽ không bỏ lỡ cơ hội để vô địch Europa League nguồn: Getty
Chelsea sẽ không bỏ lỡ cơ hội để vô địch Europa League. Ảnh: Getty
Hơn lúc nào hết, người hâm mộ bóng đá xứ sương mù đang kỳ vọng vào "đệ tứ anh hào" Liverpool, Tottenham, Arsernal, Chelsea sẽ có cuộc lật đổ ngoạn mục ở các cúp Châu Âu. Khi mà viễn cảnh bóng đá Anh cấp CLB trở lại thống trị châu Âu có vẻ như đã đến gần hơn bao giờ hết.

Tin mới