Ngoại trưởng Anh: Kịch bản tồi tệ nhất giữa Nga và Ukraine 'xảy ra sớm nhất là tuần sau'

Ngoại trưởng Anh Liz Truss ngày 19/2 cáo buộc Nga "không nghiêm túc trong quá trình ngoại giao", đồng thời cảnh báo "viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra sớm nhất là vào tuần sau".

"Đây là một trong những thời điểm nguy hiểm nhất đối với an ninh châu Âu mà chúng ta trải qua kể từ đầu thế kỷ 20. Vì thế, chúng ta cần phải thể hiện sự đoàn kết chưa từng có. Có nhiều người muốn suy nghĩ một cách lạc quan về tình hình này nhưng tôi nghĩ chúng ta cần chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất và kịch bản đó có thể xảy ra sớm nhất là vào tuần tới", Ngoại trưởng Anh đánh giá.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Anh Liz Truss. Ảnh: Reuters

Bà Truss cũng cho biết, Anh sẽ sát cánh cùng với các đối tác để hỗ trợ Ukraine.

"Chúng ta cần ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và không "bán đứng" Ukraine với những nhượng bộ về chủ quyền", nhà ngoại giao Anh bình luận.

Bà cũng khẳng định: "Ukraine cần sự ủng hộ của chúng ta tại Liên Hợp Quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cũng như cần sự ủng hộ về kinh tế bởi có mối đe dọa thực sự về tình trạng kinh tế bất ổn. Họ cần sự ủng hộ quốc phòng của chúng ta và Anh cam kết sẽ tiếp tục sự ủng hộ đó, kề vai sát cánh với Ukraine".

Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh, Anh "kiên quyết sẽ áp lệnh trừng phạt nặng nề lên Nga nếu nước này tấn công Ukraine".

"Chúng tôi sẽ ngăn những nhân vật quyền lực của Nga luân chuyển tiền bạc của họ trên thế giới. Chúng tôi sẽ ngăn cản họ đi lại và cứng rắn hơn với các công ty Nga khi tiếp cận thị trường của chúng tôi. Chúng tôi cũng khiến Nga khó tiếp cận các thị trường nợ chính phủ hơn".

Bà Truss cho biết, Anh sẽ cùng với Mỹ và châu Âu "đoàn kết trong việc ủng hộ chủ quyền và sự tự quyết của Ukraine"./.

Tin mới