Ngoại trưởng Anh tiết lộ 'vũ khí bí mật' của NATO

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt tại cuộc họp báo sau Hội thảo Cyber Defence Pledge Conference (Cam kết phòng thủ không gian mạng) do NATO tổ chức tại London đã gọi những giá trị chung của các quốc gia thành viên là “vũ khí bí mật” của Liên minh.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt. Ảnh: AP
Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt. Ảnh: AP

“Chúng ta đến nay vẫn chưa có chiến lược răn đe thích hợp trong môi trường mạng. Cần phải tìm cách áp dụng chiến lược này, bởi vì nếu các đối thủ cố gắng tấn công, chúng ta sẽ trả giá”, ông Hunt nói.

Đồng thời, ông lưu ý rằng các đồng minh NATO có các giá trị chung, và gọi đó là vũ khí bí mật của liên minh.

“Những người phản đối đang cố gắng làm lung lay niềm tin vào các giá trị, ví như bầu cử dân chủ. Chúng ta phải bảo vệ các giá trị được chia sẻ”, ông Hunt nói thêm.

Tin mới