Ngoại trưởng Lavrov: 'Mỹ đang hành động đe dọa Nga'

Matxcơva nhìn thấy mối đe dọa đối với Nga trong các hành động của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ông Lavrov nói sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono tại Matxcơva: “Chúng tôi lại một lần nữa chú ý đến một số hành động của Washington, bao gồm bố trí các yếu tố của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu trên lãnh thổ của Nhật Bản, tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực và nói chung các hành động trong lĩnh vực giải giáp và kiểm soát vũ khí, nơi Mỹ phá hủy mọi thỏa thuận hiện có.

"Chúng tôi thấy trong những hành động này có mối đe dọa đối với đất nước chúng tôi", Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh. 

Tin mới