Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Nga mưu sát cựu đại tá GRU Skripal

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cáo buộc Nga tổ chức vụ sát hại cựu đại tá của GRU Sergey Skripal tại Anh.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cáo buộc Nga mưu sát cựu đại tá GRU Skripal. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cáo buộc Nga mưu sát cựu đại tá GRU Skripal. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, ông đã không cung cấp bằng chứng liên quan. "Từ Ukraine đến Syria, và bây giờ đến Anh, Nga vẫn là lực lượng vô trách nhiệm mang bất ổn cho thế giới", - ông Tillerson nói.

Mỹ đã tiếp xúc với các đồng minh tại Vương Quốc Anh trước khi thông báo. Trong số đó đã có cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson.

"Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cuộc điều tra của Anh và việc họ đánh giá rằng Nga có thể sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công khí độc xảy ra tại Salisbury vào tuần trước", - ông Rex Tillerson nói.

Chiều 12/3, Thủ tướng Anh Teresa May nói rằng "có khả năng" cao Nga đã tham gia vào vụ âm mưu sát bằng độc chất với cựu đại tá GRU Sergei Skripal, một sĩ quan tình báo Nga đã từng làm việc cho tình báo Anh.

Bà May đã cho Nga thời hạn cho đến đêm (13/3) để giải thích chi tiết, nếu không bà hứa sẽ đưa ra "các biện pháp nghiêm trọng hơn" chống Nga.

Tin mới