Ngoại trưởng Mỹ tới Nga mong tìm kiếm lợi ích chung nhưng lại hủy việc ghé Moskva

Thông tin mới nhất, ngoại trưởng Hoa Kỳ MIke Pompeo hủy bỏ giai đoạn Moskva của chuyến đi tới Nga.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bày tỏ hy vọng rằng Washington và Moskva sẽ có thể tìm thấy điểm chung. Theo ông, hai bên có thể đạt được sự hiểu biết lẫn nhau trong vấn đề Syria và Afghanistan. Đồng thời, ông khẳng định tình hình ở Venezuela là vấn đề phức tạp hơn.

Ông Pompeo nhấn mạnh sự cần thiết phải tương tác với Nga trong những khía cạnh mà hai quốc gia có thể có lợi ích chung.

Trước đó, như Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo, ông Pompeo thăm Nga vào những ngày 12 - 14/5. Vào thứ ba, ông sẽ tới Sochi - mà không phải tại Moskva - để gặp hai ông Putin và Lavrov.

Lý do vì sao ông Pompeo hủy việc ghé Moskva vẫn chưa được giải thích rõ ràng ngoài được cho là ông "đảo hướng" sẽ tới Brussels để thảo luận về "các vấn đề cấp bách", đặc biệt là Iran, với các nhà lãnh đạo châu Âu.

Tin mới