Ngoại trưởng Nga: Bắt đầu giai đoạn kế tiếp của chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm giải phóng hai nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) đang bước sang giai đoạn mới.

"Như đã công bố, chiến dịch ở miền Đông Ukraine là nhằm giải phóng hoàn toàn các nước Cộng hòa nhân dân (tự xưng) Donetsk và Luhansk. Chiến dịch này đang tiếp nối, hiện đang bắt đầu giai đoạn kế tiếp của chiến dịch đặc biệt. Và tôi cho rằng bây giờ sẽ là một thời điểm quan trọng trong chiến dịch đặc biệt này" - ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình India Today. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP

"Quân đội Ukraine đã gia tăng đáng kể các cuộc pháo kích bắn phá các nước Cộng hòa DPR và LPR, vi phạm tất cả các lệnh ngừng bắn, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc công nhận hai nước Cộng hòa này, ký thỏa thuận tương trợ để đáp lại đề nghị của họ và cử các quân nhân của chúng tôi như là bộ phận tham gia chiến dịch quân sự với mục đích bảo vệ mạng sống của cư dân" - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng trong các sự kiện gần đây, Ukraine đã biến thành "bàn đạp dành cho NATO", còn Tổng thống Volodymyr Zelensky ngang nhiên đưa ra tuyên bố rằng, Kiev có thể xem xét khả năng trở lại sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov cho hay, Nga chỉ đang có kế hoạch chỉ sử dụng vũ khí thông thường, chứ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga đã thay đổi việc bố trí lực lượng ở Ukraine sau cuộc đàm phán trực tiếp ở Istanbul, nhưng cho rằng phía Kiev không coi trọng đúng mức.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định quyết định của Nga về việc các nước phương Tây thanh toán hợp đồng khí đốt bằng đồng ruble không mâu thuẫn với các hợp đồng hiện có. Theo ông Lavrov, sở dĩ có quyết định như vậy là do phương Tây quyết định đóng băng khối tài sản trị giá hơn 300 tỷ euro hoặc USD của Nga, số tiền này nằm trong các ngân hàng phương Tây sau khi Nga nhận được các khoản thanh toán từ các nước phương Tây cho hoạt động cung cấp khí đốt. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, nói một cách khác, các nước phương Tây nhận khí đốt và ăn cắp tiền của Moskva.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho biết thêm, nước này đề xuất các nước phương Tây không chuyển tiền vào các tài khoản của Gazprom mà mở một tài khoản đặc biệt với Gazprombank để chuyển tiền thanh toán khí đốt, trong khi một tài khoản song song bằng đồng ruble sẽ được mở tại ngân hàng nhằm chuyển đổi tiền tệ. Do đó, theo ông Lavrov, Nga sẽ không mất bất cứ thứ gì./.

Tin mới