Ngoại trưởng Nga: Cấp vũ khí cho Ukraine, NATO đang tham gia vào một cuộc chiến ủy nhiệm

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/4 đã kịch liệt chỉ trích việc các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Coi hành động cung cấp vũ khí cho Ukraine thực chất NATO đang tham gia vào một cuộc chiến ủy nhiệm.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine cũng đồng nghĩa với việc NATO thực chất đang tham gia vào một cuộc chiến tranh với Nga thông qua một bên ủy nhiệm bằng cách trang bị vũ khí cho bên ủy nhiệm đó.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Tass
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Tass

Cũng liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Nga đang tìm cách giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân vào lúc này, cũng như giảm thiểu các rủi ro dẫn đến nguy cơ trên. Theo Ngoại trưởng nga, các nguy cơ này là nguy hiểm và có thực và các bên không nên đánh giá quá thấp các nguy cơ này.

Đề cập đến các cuộc đàm phán Nga – Ukraine hiện đang lâm vào bế tắc, Ngoại trưởng Nga cho rằng, phía Ukraine chưa thực sự tham gia vào đàm phán.

Để ngỏ khả năng cuộc xung đột tại Ukraine sẽ chấm dứt thông qua 1 thỏa thuận giữa hai bên, theo Ngoại trưởng Nga, nội dung của thỏa thuận sẽ còn tùy thuộc vào tình hình chiến sự trên thực địa./.

Tin mới