Ngoại trưởng Nga kêu gọi phối hợp hành động chống hiểm họa chung

Ngày 9/2, Ngoại trưởng Nga cảnh báo, việc từ chối những nỗ lực tập thể, mong muốn đơn phương thúc đẩy chương trình nghị sự trên trường quốc tế sẽ dẫn đến những hậu quả đáng buồn.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Nguồn: THX/TTXVN
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Nguồn: THX/TTXVN

Ngày 9/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, việc từ chối những nỗ lực tập thể, mong muốn đơn phương thúc đẩy chương trình nghị sự trên trường quốc tế sẽ dẫn đến những hậu quả đáng buồn và không tiên đoán được.

Phát biểu tại buổi lễ dâng hoa tưởng niệm những cán bộ ngoại giao đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, những người ngã xuống trên chiến trường trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và nạn nhân của các cuộc đàn áp, Ngoại trưởng Nga cho biết, năm nay có nhiều ngày kỷ niệm như 75 năm trận chiến Stalingrad, 75 năm Hội nghị Ngoại trưởng Liên Xô, Anh và Mỹ diễn ra năm 1943 tại Moskva cũng như Hội nghị Tehran, nơi nhất trí về những nguyên tắc cơ của Liên hợp quốc.

Ông nhấn mạnh, kinh nghiệm quan hệ đồng minh và hợp tác quốc tế giữa các nước vào thời điểm đó ở các bên khác nhau về đấu tranh ý thức hệ, về thế giới quan. Tuy nhiên, mối đe dọa về kẻ thù chung đã buộc các bên phải thống nhất nỗ lực.

Theo ông, kinh nghiệm này tối cần thiết ngay cả bây giờ. Đáng buồn là hiện đang có xu hướng từ chối nỗ lực tập thể, mong muốn đơn phương thúc đẩy chương nghị sự. Tất cả điều này có thể dẫn đến những hậu quả đáng buồn và không tiên đoán được.

Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ, Nga sẽ không bao giờ từ bỏ đối thoại trung thực, hiểu được sự cần thiết của nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế và các mối đe dọa khác.

Moskva sẽ phát triển mối quan hệ đối tác, các cuộc tiếp xúc làm việc với tất cả các nước chia sẻ quan điểm của mình.

Nga sẽ luôn luôn cởi mở phối hợp hành động trung thực và chặt chẽ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cân bằng lợi ích./.

Tin mới