Ngôi chùa ở Nam Đàn tổ chức đúc đại hồng chung nặng 1 tấn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau khi hoàn thành, quả chuông có chiều cao 2,15m, nặng 1 tấn, đây là công trình tâm linh có ý nghĩa lớn đối với nhà chùa, chư tăng và bà con phật tử ở địa phương.

Sáng 26/2, Giáo hội Phật giáo huyện Nam Đàn và chùa Lối ở xã Thượng Tân Lộc đã long trọng tổ chức Đại Lễ kỷ niệm đức Phật xuất gia, hội dược sư cầu quốc thái dân an và đúc đại hồng chung.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập cơ sở thờ tự chùa Lối xã Thượng Tân Lộc trực thuộc Giáo hội Phật giáo huyện Nam Đàn.

Rất đông người dân theo dõi cảnh đúc đại hồng chung. Ảnh: Huy Thư

Rất đông người dân theo dõi cảnh đúc đại hồng chung. Ảnh: Huy Thư

Trong không khí trang nghiêm, các chư tăng đã cử hành nghi lễ chú nguyện, rót đồng đúc đại hồng chung.

Theo thiết kế, đại hồng chung chùa Lối có trọng lượng 1.000 kg, cao 2,15 m, đường kính miệng chuông 1,15m, do tổ thợ đúc ở thành phố Huế thi công. Kinh phí đúc chuông 500 triệu đồng, do bà con phật tử và các nhà hảo tâm gần xa cúng dường, công đức.

Cụ ông 70 tuổi chỉ huy tổ thợ rót đồng vào khuôn đúc đại hồng chung nặng 1 tấn. Ảnh: Huy Thư

Cụ ông 70 tuổi chỉ huy tổ thợ rót đồng vào khuôn đúc đại hồng chung nặng 1 tấn. Ảnh: Huy Thư

Quả chuông lớn sẽ được chế tác theo mẫu hình truyền thống với các họa tiết, hoa văn quen thuộc. Dự kiến sau 4 ngày, đại hồng chung sẽ hoàn thành và được treo lên giá. Đây là bảo khí thờ tự quan trọng của chùa Lối trong quá trình khôi phục, xây dựng và tôn tạo.

Clip: Huy Thư

Tin mới