Ngôi nhà của vợ chồng tật nguyền bị cháy rụi giữa ban ngày

(Baonghean.vn) – Sáng nay, 18/2/2017, tại bản Mác, xã Thạch Giám (Tương Dương) xẩy ra vụ hỏa hoạn khiến căn nhà của vợ chồng anh Lương Văn Hiếu bị cháy rụi.

» Những hình ảnh tố cáo hành vi vi phạm của ông Nguyễn Đình Thục
 

Theo lời anh Mạc Văn Nguyên – người chứng kiến vụ hỏa hoạn, khoảng 9 giờ sáng nay, lúc đang làm vườn anh thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ căn nhà của gia đình anh Lương Văn Hiếu. Lúc ấy, vợ chồng anh Hiếu đi vắng, anh Nguyên và một người hàng xóm khác đã xông vào đám cháy nhưng chỉ đưa được một ít đồ đạc ra ngoài.

Trong thoáng chốc, căn nhà của vợ chồng Lương Văn Hiếu bị thiêu rụi. Ảnh: Mạc Văn Nguyên.
Trong thoáng chốc, căn nhà của vợ chồng Lương Văn Hiếu bị thiêu rụi. Ảnh: Mạc Văn Nguyên.

Nguyên nhân của vụ cháy theo suy đoán của anh Nguyên là do bố mẹ đi vắng, đứa con 4 tuổi của anh Hiếu ở nhà bất cẩn đã làm lửa bén vào vách. Nhà được làm tranh –tre – nứa- lá nên bắt lửa và cháy với tốc độ rất nhanh.

Cháy
Anh Lương Văn Hiếu (bên phải) bất lực nhìn cảnh ngôi nhà của mình bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Mạc Văn Nguyên.

Được biết, vợ chồng anh Lương Văn Hiếu đều bị tàn tật, phải vào khu vực canh tác của bản để dựng nhà. Cuộc sống gia đình vốn đã vất vả và thiếu thốn, sau vụ hỏa hoạn chắc sẽ gặp khó khăn hơn nữa.

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới