Ngôi trường vùng biên Nghệ An dùng đá suối làm đồ chơi cho trẻ

(Baonghean.vn) – Tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần giáo viên Trường Mầm non xã biên giới Mai Sơn (Tương Dương) xuống suối nhặt đá về tạo nhiều hình thù bắt mắt để trang trí lớp học.
Tranh thủ ngày nghỉ giáo viên trường Mầm non Mai Sơn (Tương Dương) làm đồ chơi cho trẻ từ đá suối. Ảnh: Đình Tuân
Tranh thủ ngày nghỉ giáo viên trường Mầm non Mai Sơn (Tương Dương) làm đồ chơi cho trẻ từ đá suối. Ảnh: Đình Tuân

Nhằm tạo môi trường  sạch, đẹp, nhiều trò đồ chơi ngỗ nghĩnh, thu hút trẻ đến lớp chuyên cần, Trường Mầm non xã biên giới Mai Sơn đã huy động giáo viên nhà trường xuống suối nhặt đá về dùng sơn vẽ thú, cỏ cây, hoa lá để trang trí lớp học. Bằng bàn tay khéo léo, những viên đá vô tri vô giác đã được các cô tạo thành nhiều hình thù rất ngộ nghĩnh và dễ thương.

Với bàn tay tài hoa của các cô giáo, những viên đá suối thành những đồ chơi dễ thương, ngộ nghĩnh. Ảnh: Đình Tuân
Với bàn tay tài hoa của các cô giáo, những viên đá suối thành những đồ chơi dễ thương, ngộ nghĩnh. Ảnh: Đình Tuân

Thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục huy động giáo viên triển khai hoạt động này ở tất cả các điểm trường.

Tin mới