Ngư dân Diễn Châu ra khơi sản xuất đầu năm mới

(Baonghean.vn) - Dù ngày tết Dương lịch nhưng ngư dân huyện Diễn Châu vẫn bám biển mưu sinh, cảng cá Lạch Vạn nhộn nhịp như thường lệ.
Cảng cá Lạch Vạn nhộn nhịp tàu cá về trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Xuân Hoàng
Cảng cá Lạch Vạn nhộn nhịp tàu cá về trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngày đầu năm mới 2022, tại cảng cá Lạch Vạn (Diễn Châu) vẫn nhộn nhịp tàu thuyền về cảng và mua bán hải sản. Bà con ngư dân cho biết, đáng lẽ ngày tết Dương lịch được nghỉ ngơi, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên bám biển để có thêm thu nhập.

Ông Tấn, một lão ngư ở xã Diễn Ngọc bộc bạch: Đối với ngư dân chúng tôi, chỉ có tết Nguyên đán mới nghỉ dài ngày, còn tết Dương lịch và các ngày lễ khác vẫn đi biển bình thường. Thời gian đánh bắt ngắn ở vùng biển gần bờ, nên hải sản thu về không lớn. Tính sơ bộ, chuyến biển đầu năm này thuyền của lão đánh bắt được hơn 1 tạ hải sản các loại, trong đó có hơn 40 kg tôm tít, mực, ghẹ, một ít mực... còn lại là cá xô, trị giá hơn 5 triệu đồng.

Trong ngày đầu năm mới, cảng cá Lạch Vạn có trên 50 tàu cá của ngư dân đánh bắt trở về, tàu nào cũng có thu nhập. Ảnh: Xuân Hoàng
Trong ngày đầu năm mới, cảng cá Lạch Vạn có trên 50 tàu cá của ngư dân đánh bắt trở về, tàu nào cũng có thu nhập. Ảnh: Xuân Hoàng

Chị Nguyễn Thị Hòa, một thương lái thu mua hải sản tại cảng cá Lạch Vạn cho hay, hải sản của ngư dân Diễn Châu đánh bắt trong ngày không qua bảo quản bằng đá lạnh, nên tươi ngon. Đối với các loại hải sản: mực, tôm tít, ghẹ và các loại cá chọn khác, sau khi thu mua sẽ qua sơ chế, vận chuyển đến tiêu thụ ở các chợ nông thôn; số hải sản tổng hợp giá trị thấp, bán nhập cho các cơ sở chế biến thức ăn gia súc.

Ngày nghỉ tết Dương lịch, nhu cầu thực phẩm tươi sống tại các chợ sẽ tăng hơn ngày thường, do vậy những ngày đầu năm này, không những ngư dân tích cực bám biển, mà những người thu mua hải sản như chúng tôi cũng tất bật cả ngày.

Hải sản của ngư dân Diễn Châu đánh bắt trong ngày nên tươi, ngon. Ảnh: Xuân Hoàng
Hải sản của ngư dân Diễn Châu đánh bắt trong ngày nên tươi, ngon. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo ông Ngô Xuân Thủy - Quản lý cảng cá Lạch Vạn cho biết: Ngày đầu năm mới 2022, ngư dân Diễn Châu vẫn bám biển. Do đánh bắt gần bờ, nên họ chỉ đi về trong ngày, hải sản đánh bắt được không lớn, nhưng tàu nào cũng có thu nhập từ 100 đến 300 kg hải sản các loại. Từ 10 giờ tàu cá bắt đầu trở về cảng, cảnh mua bán hải sản nhộn nhịp chỉ diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ. 

"Trưa 1/1, có hơn 50 tàu cá cập cảng, chủ yếu là tàu thuyền nhỏ của ngư dân trên địa bàn huyện Diễn Châu. Hải sản được thương lái từ các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn... đến thu mua. Theo đó, tàu nào đánh bắt được nhiều mực, tôm, ghẹ thì giá trị cao", ông Ngô Xuân Thủy cho hay./.

Tin mới