Ngư dân Hoàng Mai trúng đậm cá trích trong chuyển biển đầu năm mới

(Baonghean.vn) - Sáng mồng 5 Tết, hàng chục tàu thuyền của ngư dân cập cảng cá Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai - Nghệ An) đầy ắp khoang cá trích, thu hàng trăm triệu đồng/tàu.
Ngư dân vận chuyển cá từ tàu thuyền vào cảng. Ảnh: Thanh Yên
Ngư dân thị xã Hoàng Mai vận chuyển cá từ tàu thuyền vào cảng. Ảnh: Thanh Yên

Vừa cập cảng cá Quỳnh Phương, chủ tàu NA 90478 TS ngư dân Trần Đình Đồng trú phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) phấn khởi cho biết, chuyến biển đầu tiên trong năm mới, tàu đánh bắt được hơn 5 tấn cá trích; giá bán tại bến 20.000 đồng/kg, tàu anh thu về hàng trăm triệu đồng.

Ngư dân phấn khởi trúng đậm cá trích ngày đầu năm mới. Ảnh: Thanh Yên
Cá trích được vận chuyển lên bờ để tiêu thụ. Ảnh: Thanh Yên

Đang tất bật cùng với các thuyền viên chuyển cá xuống cảng để tiêu thụ, chủ tàu NA 94632 TS Nguyễn Văn Thành cho hay, tàu của anh ra khơi hôm mồng 4 Tết, chỉ sau 1 đêm đánh bắt, thời tiết thuận lợi tàu anh thu về hơn 4 tấn cá trích và gần 2 tấn cá các loại. Chuyến biển đầu năm tàu anh Thành thu về hơn 150 triệu đồng; bình quân mỗi lao động trên tàu được trả tiền công gần 10 triệu đồng.

Ngay sau khi vận chuyển cá lên bờ, các ngư dân thị xã Hoàng Mai lại tất bật chuẩn bị ngư cụ, sẵn sàng cho chuyến ra khơi mới đón "lộc biển".

Cá trích được ngư dân đánh bắt trong đêm nên tươi ngon, bán được giá. Ảnh: Thanh Yên
Cá trích được ngư dân đánh bắt trong đêm nên tươi ngon, bán được giá. Ảnh: Thanh Yên

Theo ông Hồ Xuân Hường - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương: Đội tàu cá của phường có hơn 600 chiếc, sản lượng đánh bắt năm 2019 dự kiến phấn đấu đạt 20.000 tấn. Những chuyến biển đầu năm trúng mùa sẽ tạo động lực cho ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế trong năm./.                     

Tin mới