Ngư dân miền Trung 'được mùa' đánh bắt hải sản

(Baonghean.vn) - Biển miền Trung đã sạch hơn sau sự cố môi trường năm 2016. Hiện ngư dân các tỉnh đang tích cực vươn khơi với những chuyển biển được mùa.

Ngư dân ven biển Nghệ An phấn khởi với những chuyển biển đạt sản lượng cao và được thu mua ngay khi cập bến. Ảnh Việt Hùng
Ngư dân ven biển Nghệ An phấn khởi với những chuyến biển đạt sản lượng cao và được thu mua ngay khi cập bến. Ảnh: Việt Hùng

Riêng tại vùng biển Nghệ An và Vịnh Bắc bộ nằm ngoài vùng ô nhiễm do Formosa gây ra, vì vậy, sức tiêu thụ sản phẩm hải sản của bà con ngư dân vẫn duy trì ổn định, việc đánh bắt hải sản vẫn diễn ra bình thường, sản lượng đánh bắt tăng khá. 

Cuối năm 2016, ông Nguyễn Kim Đương - Ngư dân giáo xứ Mành Sơn, xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu - Nghệ An) vui mừng khi tàu công suất trên 800CV đóng theo Nghị định 67 hạ thủy. Những chuyến biển đầu năm của ông trúng đậm với nhiều hải sản giá trị cao. Ngay chuyển biển đầu năm tàu đã đánh bắt được hơn 1 tấn cá hố xuất khẩu, 1 tấn cá chim, doanh thu gần 300 triệu đồng. Ảnh Việt Hùng
Cuối năm 2016, ông Nguyễn Kim Đương - Ngư dân giáo xứ Mành Sơn, xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu - Nghệ An) vui mừng khi tàu công suất trên 800CV đóng theo Nghị định 67 hạ thủy. Những chuyến biển đầu năm của ông trúng đậm với nhiều hải sản giá trị cao. Ngay chuyển biển đầu năm tàu đã đánh bắt được hơn 1 tấn cá hố xuất khẩu, 1 tấn cá chim, doanh thu gần 300 triệu đồng. Ảnh Việt Hùng

Hiện, thị trường thủy sản tiếp tục sôi động đã tạo thêm động lực cho ngư dân thêm vững tay lái, tích cực vươn khơi để khai thác đạt hiệu quả cao nhất. Những tháng đầu năm 2017, hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân Nghệ An vươn khơi đạt sản lượng cao. Đặc biệt giá hải sản được thu mua với giá cao đã khuyến khích ngư dân vững vàng tay lưới vươn khơi. Nhiều nguồn hải sản như cá hố, mú, cá thu, cá trỏng... ở vùng biển Nghệ An được thương lái thu mua chế biến, xuất khẩu.

Ông Lê Văn Hưng - Giám đốc Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT Nghệ An) cho biết: “Trung tâm đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như: Giám sát chất lượng nước biển ven bờ Nghệ An; Thực hiện việc lưu giữ tài liệu, dữ liệu quan trắc, cập nhật dữ liệu vào hệ thống dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia. Trong năm 2016, sau sự cố môi trường do Formosa gây ra, giai đoạn đầu, chúng tôi tổ chức quan trắc nước biển mỗi ngày 1 lần, sau dãn ra 2 ngày/1 lần; 1 tuần/1 lần và 1 tháng/lần, tất cả dữ liệu lưu trữ cho thấy các chỉ số của biển Nghệ An đảm bảo ngưỡng an toàn. Điều đó không chỉ giúp ngư dân yên tâm vươn khơi mà còn là yếu tố quan trọng để người tiêu dùng yên tâm về nguồn hải sản".   

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

 » Ngư dân giáo xứ Mành Sơn trúng đậm lộc biển

Tại Hà Tĩnh, những ngày đầu năm, bà con ngư dân các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên... đã xuất hành đánh bắt hải sản mang về nhiều cá đù, cá cháo, cá hố, cá hoa, ruốc... Thời tiết thuận lợi, ngư trường dồi dào, giá tăng cao là tín hiệu vui để bà con yên tâm ra khơi, bám biển... Đặc biệt, ngư dân đã được nhận tiền bồi thường đợt 2 nên có thêm nguồn đầu tư ngư lưới cụ cho mùa đánh bắt mới.

Giá hải sản tăng cao, cá cháo tăng gấp 3 lần; cá chim, cá hoa cũng tăng gấp đôi nên ngư dân ai cũng chịu khó bám biển. Ngư dân Lê Phùng (xóm Hội Thủy, xã Nghi Xuân- Hà Tĩnh) cho biết: “Trước tết, cá cháo chỉ bán với giá 50.000 đồng/kg, nhưng đầu năm có lúc lên đến 160.000 đồng; cá hố trước chỉ 30.000 đồng giờ tăng lên 50.000 đồng/kg… Giá tăng cao thế mà hải sản cứ đưa lên bờ là các tiểu thương mua hết”.

Ngư dân Hà Tĩnh thu được nhiều cá cháo, được thương lái thu mua ngay khi thuyền cập bến. Ảnh Báo Hà Tĩnh
Ngư dân Hà Tĩnh thu được nhiều cá cháo, được thương lái thu mua ngay khi thuyền cập bến. Ảnh Báo Hà Tĩnh

Còn ở tỉnh Quảng Bình, theo ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở NN và PTNT, đến nay toàn tỉnh có trên 700 tàu thuyền đánh bắt gần bờ ra khơi và khoảng 100 tàu đánh bắt xa bờ (chủ yếu hoạt động theo nghề lồng bẩy, lưới rê và lưới kéo) ngay sau Tết, từ mồng 4 đã xuất bến ra khơi. Đặc biệt, nhiều tàu đánh bắt gần bờ của xã Hải Ninh (Quảng Ninh), các xã Ngư Thủy (Lệ Thủy) trong những ngày qua đã bội thu hải sản, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân vùng bãi ngang trong dịp đầu năm. 

Trong đó, sản lượng khai thác biển ở Quảng Bình ước đạt 2.192 tấn, bằng 96% so với cùng kỳ; chủ yếu là cá các loại 1.890 tấn, bằng 98,5%; tôm các loại 32,6 tấn, bằng 74%; thủy sản khác 270 tấn, bằng 85% so với cùng kỳ. Dự báo thời tiết tháng 2 thuận lợi, ngư dân nhận được tiền bồi thường nên phấn khởi vươn khơi, sản lượng đánh bắt sẽ tăng cao.

Ngư dân của các tàu đánh bắt xa bờ đang chuẩn bị lương thực, thực phẩm để ra khơi mùa biển mới 2017 tại Khu neo đậu Cửa Gianh.Ảnh Bao quảng Bình.
Ngư dân của các tàu đánh bắt xa bờ đang chuẩn bị lương thực, thực phẩm để ra khơi mùa biển mới 2017 tại Khu neo đậu Cửa Gianh. Ảnh Báo Quảng Bình

Những đội tàu của ngư dân ở các tỉnh miền Trung đồng loạt xuất bến, vươn khơi đánh bắt hải sản. Hoạt động đó cũng thúc đẩy nhóm ngành dịch vụ hậu cần nghề cá trở lại sôi động. Hệ thống các cơ sở hấp sấy hải sản, làng chế biến nước mắm, các kho đông lạnh, xưởng đóng tàu thuyền, xưởng cơ khí, đá lạnh… công nhân làm việc liên tục, tạo nên không khí lao động, phấn khởi đầu năm mới.

P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới