Ngư dân Nghệ An bám biển cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ 30/4, 1/5

(Baonghean.vn) - Dịp nghỉ lễ dài ngày này, lượng hải sản tươi sống tiêu thụ mạnh, khiến giá cả tăng so với ngày thường. Bởi vậy, bà con ngư dân vùng ven biển tích cực bám biển để cung ứng cho thị trường hải sản tươi ngon.
Cảng cá Lạch Vạn những ngày nghỉ lễ thường nhộn nhịp hpn ngày thường. Ảnh: Xuân Hoàng
Cảng cá Lạch Vạn những ngày nghỉ lễ nhộn nhịp hơn ngày thường. Ảnh: Xuân Hoàng

Cảng cá Lạch Vạn (Diễn Châu), Lạch Quèn (Quỳnh Lưu)... những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này nhộn nhịp hơn ngày thường bởi lượng hải sản tiêu thụ mạnh.

Ngư dân Đào Tiến Hùng ở xóm Quỳnh Thanh, xã Diễn Bích (Diễn Châu) hồ hởi cho biết: Đôi tàu của anh ra khơi cách đây 4 ngày, với 8 thuyền viên. 11 giờ trưa 28/4 tàu về cảng. Toàn bộ hải sản dự kiến được 250 kg mực tươi và khoảng 1 tấn cá tạp khác.
Cảnh mua bán hải sản rất khẩn trương, tất bật tại cảng cá Lạch Vạn vào trưa ngày 28/4. Ảnh: Xuân Hoàng
Cảnh mua bán hải sản rất khẩn trương, tất bật tại Cảng cá Lạch Vạn vào trưa ngày 28/4. Ảnh: Xuân Hoàng
"Ngày thường, giá mực tươi bình quân 170.000 đồng/kg, nhưng ngày nghỉ lễ như thế này giá mực tăng lên 200.000 đồng/kg; chuyến này chúng tôi thu lãi 10 triệu đồng. Tối nay chúng tôi tiếp tục đi biển nhưng không đánh bắt ngoài vùng khơi mà đánh bắt trong vùng lộng thời gian 1 đêm để kịp về cung cấp hải sản cho thị trường" - ngư dân Đào Tiến Hùng cho biết.
Ở Cảng cá Lạch Vạn, đa phần là tàu thuyền công suất nhỏ, đánh bắt vùng lộng là chính, đi về trong đêm nên hải sản tươi ngon; chỉ có một số ít tàu thuyền đánh bắt vùng khơi cập cảng.
Loại mực này vào dịp nghỉ lễ này có giá 200.000 đồng/kg, ngày thường chỉ có 160.000 - 170.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Loại mực này vào dịp nghỉ lễ có giá 200.000 đồng/kg, ngày thường chỉ có 160.000 - 170.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng

Dự kiến 1 ngày Cảng cá Lạch Vạn tiếp nhận khoảng trên 4 tấn hải sản các loại, trong đó khoảng 1/4 là mực tươi. Những ngày nghỉ lễ, các loại hải sản như mực tươi, ốc, tôm tít... bán được giá cao hơn ngày thường khoảng 20%.

Ông Ngô Xuân Thủy - Trưởng Cảng cá Lạch Vạn

Có mặt tại Cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) vào lúc rạng sáng, hàng chục thuyền công suất từ 20 CV trở lên đã về bờ với những khay hải sản tươi ngon.

Cảnh mua bán hải sản cũng tấp nập tại cảng cá Lạch Quèn sáng 28/4. Ảnh: Việt Hùng
Cảnh mua bán hải sản cũng tấp nập tại Cảng cá Lạch Quèn sáng 28/4. Ảnh: Việt Hùng

Ngư dân Hồ Văn Tình cho biết: "Vào dịp này chúng tôi liên tục vươn khơi đánh bắt hải sản, do khai thác gần bờ nên chỉ qua 1 đêm là về. Mùa này, các thuyền đều tập trung săn tôm tít, tôm biển, ghẹ, ốc biển... Mỗi chuyến đi qua đêm, trừ chi phí tàu thu nhập được 2 - 3 triệu đồng".

Tôm tít được các nhà hàng thu mua mạnh trong dịp nghỉ lễ này, hiện bà con ngư dân bán với giá trên 200.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Tôm tít được các nhà hàng thu mua mạnh trong dịp nghỉ lễ này; hiện bà con ngư dân bán với giá trên 200.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng

Toàn huyện Quỳnh Lưu hiện có hơn 150 tàu thuyền đánh bắt gần bờ, tập trung ở xã Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa. Các phương tiện chủ yếu khai thác cách đất liền từ 7 - 10 hải lý nên nguồn hải sản luôn tươi sống. Ước tính, mỗi ngày tàu thuyền nhỏ của Quỳnh Lưu lượng hải sản cung cấp ra thị trường trên 5 tấn.

Ốc mỡ là đặc sản từ biển, hiện có giá từ 150.000 - 250.000 đồng/kg. Ảnh: Việt Hùng
Ốc mỡ là đặc sản từ biển, hiện có giá từ 150.000 - 250.000 đồng/kg. Ảnh: Việt Hùng

Theo tìm hiểu tại các nhà hàng ven biển huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, những ngày nghỉ lễ giá các mặt hàng hải sản tăng khoảng 15 - 20%. Cụ thể, tôm hùm giá  từ 700.000 - 1,2 triệu đồng/kg; ghẹ, ốc hương có giá từ 500.000 - 600.000 đồng/kg; tôm tít giá 250.000 - 350.000 đồng/kg; cá đục 300.000 đồng/kg; mực trứng giá 350.000 đồng/kg…

Tin mới