Ngư dân Nghệ An kéo bè mảng lên đường bộ để tránh bão số 8

(Baonghean.vn) - Chủ động đối phó với bão số 8, ngư dân trên địa bàn Nghệ An đã neo đậu tàu thuyền vào vị trí an toàn và kéo bè mảng lên đường lớn tránh sóng biển lên cao.
Clip: Xuân Hoàng
sóng biển
Ảnh hưởng của cơn bão số 8 đang hướng vào bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh, từ đầu giờ chiều 13/10, vùng biển Nghệ An đã có sóng to dần. Ảnh: Xuân Hoàng
ngư dân
Lúc này, bà con ngư dân các xã ven biển của huyện Diễn Châu khẩn trương di dời bè mảng và ngư cụ đến vị trí an toàn để tránh sóng to, gió lớn. Ảnh: Xuân Hoàng
bè mảng
Bà con ngư dân cho biết, quyết tâm đến hết chiều 13/10, toàn bộ bè mảng sẽ được kéo lên đường lớn, xa bờ biển để tránh bão một cách an toàn nhất. Ảnh: Xuân Hoàng
Lão ngư Đinh Văn Đông, ở xã Diễn Kim cho biết, bè mảng rất dễ bị ảnh hưởng bởi gió bão, do vậy bà con lo di chuyển đến vị trí an toàn, đồng thời buộc néo cẩn thận. Ảnh: Xuân Hoàng
Lão ngư Đinh Văn Đông, ở xã Diễn Kim cho biết, bè mảng rất dễ bị ảnh hưởng bởi gió bão, do vậy bà con lo di chuyển đến vị trí an toàn, đồng thời buộc néo cẩn thận. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều ngư dân tranh thủ thời gian sửa chữa, buộc lại bè mảng chắc chắn để sao khi bão tan là đi biển đánh bắt được ngay. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều ngư dân tranh thủ thời gian sửa chữa, buộc lại bè mảng chắc chắn để sao khi bão tan là đi biển đánh bắt được ngay. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết, để đối phó với cơn bão số 8 đang di chuyển vào Nghệ An, huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động phòng chống bão. Đến chiều 13/10, đã có 100% tàu thuyền, bè mảng trên địa bàn huyện (trên 300 chiếc) về bờ neo đậu, đồng thời huyện triển khai các giải pháp đối phó với bão theo chỉ đạo của tỉnh và tình hình cụ thể của địa phương. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết, để đối phó với cơn bão số 8 đang di chuyển vào Nghệ An, huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động phòng chống bão. Đến chiều 13/10, đã có 100% tàu thuyền, bè mảng trên địa bàn huyện (trên 300 chiếc) về bờ neo đậu, đồng thời huyện triển khai các giải pháp đối phó với bão theo chỉ đạo của tỉnh và tình hình cụ thể của địa phương. Ảnh: Xuân Hoàng 
Tàu thuyền đánh cá của ngư dân Diễn Châu neo đậu tránh trú bão trên hệ thống sông Bùng. Ảnh: Xuân Hoàng
Tàu thuyền đánh cá của ngư dân Diễn Châu neo đậu tránh trú bão trên hệ thống sông Bùng. Ảnh: Xuân Hoàng
Thông tin từ Chi cục Thủy sản cho biết, trước đó ngư dân đã di chuyển tàu thuyền về tránh bão số 7, nên hiện nay 100% tàu thuyền đánh bắt xa bờ của Nghệ An đang neo đậu vào vị trí an toàn để tránh bão số 8 Nghệ An, hiện chỉ còn một số tàu thuyền nhỏ đang hoạt động gần bờ, tuy nhiên trong chiều nay cũng phải di chuyển vào vị trí neo đậu an toàn để tránh bão. Nghệ An hiện có 3.438 phương tiện/17.190 lao động. Ảnh: Xuân Hoàng
Thông tin từ Chi cục Thủy sản cho biết, trước đó ngư dân đã di chuyển tàu thuyền về tránh bão số 7, nên hiện nay 100% tàu thuyền đánh bắt xa bờ của Nghệ An đang neo đậu vào vị trí an toàn để tránh bão số 8 Nghệ An, hiện chỉ còn một số tàu thuyền nhỏ đang hoạt động gần bờ, tuy nhiên trong chiều nay cũng phải di chuyển vào vị trí neo đậu an toàn để tránh bão. Nghệ An hiện có 3.438 phương tiện/17.190 lao động. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới