Ngư dân Nghệ An tất bật chuẩn bị cho chuyến ‘mở biển’ đầu năm

(Baonghean.vn) - Khi không khí Tết vẫn còn vấn vương thì ở các làng biển, ngư dân đã quay lại với công việc hàng ngày, tất bật chuẩn bị ngư cụ để ra khơi “mở biển”.
Sau những ngày nghỉ Tết, trưa mùng 4 Tết, nhiều chủ tàu cá ở TX. Hoàng Mai đã chuẩn bị ngư cụ cho chuyến mở biển đầu năm. Ảnh: Thanh Yên
Sau những ngày nghỉ Tết, trưa mùng 4 Tết, nhiều chủ tàu cá ở TX. Hoàng Mai đã chuẩn bị ngư cụ cho chuyến mở biển đầu năm. Ảnh: Thanh Yên
Anh Phan Văn Lâm (phường Quỳnh Phương), chủ tàu cá NA94577TS cho biết: “Sau chuyến đánh bắt xa bờ trở về nghỉ Tết, thấy thời tiết thuận lợi và theo kinh nghiệm, chuyến mở biển đầu năm thường trúng đậm những loại cá có giá trị nên tôi quyết định ra khơi sớm hơn kế hoạch. Hy vọng chuyến mở biển này sẽ thắng lợi”. Ảnh: Thanh Yên

Anh Phan Văn Lâm (phường Quỳnh Phương), chủ tàu cá NA94577TS cho biết: “Sau chuyến đánh bắt xa bờ trở về nghỉ Tết, thấy thời tiết thuận lợi và theo kinh nghiệm, chuyến mở biển đầu năm thường trúng đậm những loại cá có giá trị nên tôi quyết định ra khơi sớm hơn kế hoạch. Hy vọng chuyến mở biển này sẽ thắng lợi”. Ảnh: Thanh Yên

Ngư dân Cửa Lò cũng đang khẩn trương chuẩn bị ra khơi. Những chiếc thuyền được sơn sửa lại, cờ Tổ quốc được thay mới, nhiều ngư dân cẩn thận làm lễ xông thuyền đầu năm với mong ước những chuyến biển thuận lợi, đánh bắt bội thu, tôm cá đầy khoang. Ảnh: Thanh Phúc

Ngư dân Cửa Lò cũng đang khẩn trương chuẩn bị ra khơi. Những chiếc thuyền được sơn sửa lại, cờ Tổ quốc được thay mới, nhiều ngư dân cẩn thận làm lễ xông thuyền đầu năm với mong ước những chuyến biển thuận lợi, đánh bắt bội thu, tôm cá đầy khoang. Ảnh: Thanh Phúc

Đã thành thông lệ, để kịp thời động viên ngư dân mở biển may mắn, chính quyền phường Nghi Thuỷ tổ chức trao quà, trao cờ Tổ quốc cho những tàu cá xuất bến đầu năm. Ảnh: Thanh Phúc
Đã thành thông lệ, để kịp thời động viên ngư dân mở biển may mắn, chính quyền phường Nghi Thuỷ tổ chức trao quà, trao cờ Tổ quốc cho những tàu cá xuất bến đầu năm. Ảnh: Thanh Phúc
Ngoài các tàu cá đánh bắt dài ngày thì những chiếc thuyền thúng của ngư dân Cửa Lò cũng bắt đầu chuyến “mở biển”. Ảnh: Thanh Phúc

Ngoài các tàu cá đánh bắt dài ngày thì những chiếc thuyền thúng của ngư dân Cửa Lò cũng bắt đầu chuyến “mở biển”. Ảnh: Thanh Phúc

Trên bờ, rất đông các thương lái “họp chợ”, chờ thuyền cập bến, đón những mẻ cá, tôm, cua, mực còn tươi nháy để bán cho du khách đến du xuân ở Cửa Lò. Ảnh: Thanh Phúc
Trên bờ, rất đông các thương lái “họp chợ”, chờ thuyền cập bến, đón những mẻ cá, tôm, cua, mực còn tươi nháy để bán cho du khách đến du xuân ở Cửa Lò. Ảnh: Thanh Phúc
Dưới bến tấp nập, nhộn nhịp, trên bờ các dịch vụ hậu cần nghề cá cũng sôi động trở lại. Ảnh: Thanh Phúc
Dưới bến tấp nập, nhộn nhịp, trên bờ các dịch vụ hậu cần nghề cá cũng sôi động trở lại. Ảnh: Thanh Phúc
Khép lại năm 2022 với những khó khăn. Hy vọng rằng, chuyến biển đầu năm nay “thuận buồm xuôi gió” sẽ mang lại một năm bội thu cho ngư dân làng biển… Ảnh: Thanh Phúc
Khép lại năm 2022 với những khó khăn. Hy vọng rằng, chuyến biển đầu năm nay “thuận buồm xuôi gió” sẽ mang lại một năm bội thu cho ngư dân làng biển… Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới