Ngư dân Nghệ An thu gần 680 tỷ đồng từ đánh bắt hải sản

(Baonghean.vn) - Trong 3 tháng đầu năm, ngư dân Nghệ An đánh bắt được 33.711 tấn hải sản, giá trị kinh tế ước đạt gần 680 tỷ đồng, tăng 116,54% so với cùng kỳ năm trước.
Trong những tháng đầu năm, nhiều tàu cá của ngư dân Nghệ An đánh bắt được nhiều hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Trong những tháng đầu năm, nhiều tàu cá của ngư dân Nghệ An đánh bắt được nhiều hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng

Mặc dù trong 3 tháng đầu năm thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng bà con ngư dân trên địa bàn Nghệ An đã tích cực bám biển, sản lượng đánh bắt hải sản đạt cao.

Một số địa phương có sản lượng đánh bắt cao, như: Thị xã Hoàng Mai đạt sản lượng hơn 12.000 tấn, huyện Quỳnh Lưu trên 9.000 tấn, tiếp theo đó là Diễn Châu, Nghi Lộc.  
Nổi bật trông số đó có xã Quỳnh Long, Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa, Sơn Hải (Quỳnh Lưu); Quỳnh Lập, Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) là những địa phương có số tàu thuyền to, máy lớn nhiều, sản lượng đánh bắt trong 3 tháng đạt cao nhất.
Nhộn nhịp mua bán hải sản tại các cá trên địa bàn Nghệ an. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhộn nhịp mua bán hải sản tại các cảng cá trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản, 3 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng hải sản đánh bắt được của Nghệ An đạt 33.711 tấn. Trong đó, tôm 51 tấn, mực 473 tấn, ghẹ 120 tấn, cá chọn 5.033 tấn, cá xô 12.369 tấn, cá tạp trên 14.000 tấn... tổng giá trị ước đạt trên 678 tỷ đồng, tăng 116,54% so với cùng kỳ năm trước, đạt 19,83% so với kế hoạch năm.

Nghệ An hiện có 3.510  tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó có 1.593 tàu công suất máy trên 90 CV, với gần 20 nghìn lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển.

Tin mới