Ngư dân Nghệ An trúng đậm ‘lộc biển’ sau mưa bão

(Baonghean.vn) - Sau nhiều ngày về bờ neo đậu tránh trú bão và áp thấp nhiệt đới, những ngày này bà con ngư dân Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai đã vươn khơi đánh bắt hải sản, nhiều tàu thuyền trúng đậm “lộc biển” đem lại thu nhập cao.
Ảnh Việt Hùng
Ngư dân vận chuyển lưới cụ xuống bờ để chuẩn bị xuất bán hải sản. Ảnh Việt Hùng

Thời tiết thuận lợi, ngư dân xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) xuất bến ra biển khai thác hải sản. Do khai thác ở vùng lộng nên chỉ sau 1 đêm, tàu thuyền của ngư dân về bờ mang theo nhiều cá, mực các loại.

Một ngư dân chia sẻ: “Những ngày qua, bà con đánh bắt gặp may, mỗi một đêm đi đánh lưới mực về cho thu nhập từ 3 – 5 triệu đồng/thuyền. Ra khơi đánh bắt sau bão thường được mùa hơn ngày thường”. 

Ảnh Việt Hùng
Hải sản đắt khách, giá cao. Ảnh Việt Hùng
mực nháy loại 1 giá 270.000 đồng/kg, loại nhỏ giá từ 170.000 – 250.000 đồng/kg. Ảnh Việt Hùng
Mực nháy loại 1 giá 270.000 đồng/kg, loại nhỏ giá từ 170.000 – 250.000 đồng/kg. Ảnh Việt Hùng

Riêng mực tươi, chưa qua cấp đông được thương lái thu mua nhiều nhất, giá cũng tăng cao so với trước, hiện mực nháy loại 1 giá 270.000 đồng/kg, loại nhỏ giá từ 170.000 – 250.000 đồng/kg (tùy loại).

Nhiều tàu đánh bắt xa bờ ở ngư trường bắc vịnh bắc bộ cũng mang về nhiều tấn hải sản có giá trị, trong đó có cá hố xuất khẩu. Ảnh Việt Hùng
Nhiều tàu đánh bắt xa bờ ở ngư trường bắc Vịnh Bắc Bộ cũng mang về  lượng lớn hải sản có giá trị, trong đó có cá hố xuất khẩu. Ảnh Việt Hùng

Sau bão, bà con ngư dân ở xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) và xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) cũng ra biển đánh ruốc. Ngoài dùng thuyền để khai thác, bà con ngư dân còn sử dụng những chiếc cào tre tự chế đi dọc mép biển để đánh ruốc. 

Thời điểm này vào mùa ruốc biển nên chỉ sau khoảng sau 3 – 4 giờ khai thác ở dọc bờ biển, ngư dân đánh được từ 1 – 2 tạ, với giá 13.000 – 15.000 đồng/kg, ngư dân thu nhập từ 1,5 – 2 triệu đồng.
 ngư dân ở xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) và xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) cũng ra biển đánh ruốc. Ảnh Việt Hùng
Ngư dân ở xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) và xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) cũng ra biển đánh ruốc. Ảnh Việt Hùng

Toàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai có hơn 2.000 phương tiện tàu thuyền, trong đó có khoảng gần 1.000 chiếc khai thác ven bờ. Trong những ngày qua, chủ yếu là tàu khai thác ven bờ hoạt động mang về nhiều loại hải sản phong phú, có giá trị cao như tôm, ghẹ, mực, cá.../.

Tin mới