Ngư dân Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai) "trúng" mùa cá xuất khẩu

(Baonghean.vn) – 5 h sáng, trên bến cá lạch Cờn, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tàu thuyền tấp nập cập bến. Mặc dù trời đông rét nhưng trên bến dưới thuyền người mua kẻ bán tấp nập. Ngư dân vui mừng vì được mùa nhiều loại cá xuất khẩu như: cá hồng, cá hố, cá mú.

5 giờ sáng trên bến cá Lạch Cờn
Sáng 7/12, trên bến cá Lạch Cờn, bà con “tiểu thương” cho biết, họ có mặt từ lúc 3 giờ, đón đợi từng chiếc tàu với khoang đầy cá sau hải trình dài trên biển.
Vận
Hoạt động ở của bến cá còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động từ vận chuyển, phân loại, khuân vác cho đến sơ chế cá. Công việc kéo dài từ 2, 3 giờ sáng và kết thúc 5 - 7 giờ sáng với thu nhập trung bình 70 ngàn đồng/ người/ ngày. Trong ảnh: các lao động đang vận chuyển cá từ khoang tàu lên bờ.
Cá hồng

Cá lượng, một loại cá bán được giá hiện nay.

Cá lưỡi rìu xuất khẩu.
Cá lưỡi rìu xuất khẩu.
Nhiều tàu trúng cá mú biển
Nhiều ở TX Hoàng Mai tàu "trúng" cá mú biển. Thuyền của Nguyễn Hồng Sơn ở xã Quỳnh Phương có 9 thuyền viên, khai thác trong 10 ngày, được  3 tấn cá xuất khẩu gồm: cá lượng, cá mú, cá dưa và mực nang và 1 tấn cá tạp, thu về 100 triệu đồng. 
Vận chuyển cá mú lên
Nhiều ở TX Hoàng Mai tàu "trúng" cá mú biển. Vận chuyển cá mú lên bờ bán cho các tiểu thương.
Niềm vui của ngư dân được mùa cá đặc sản

 Mùa biển năm nay khá ổn định, ngư dân đánh bắt được khá nhiều loại cá xuất khẩu nên thu nhập tăng lên. Ước cả năm 2015, TX Hoàng Mai đạt sản lượng khai thác 31.000 tấn, riêng xã Quỳnh Phương đạt gần 13.000 tấn, giá trị đạt 300 tỷ đồng. Trong ảnh: Niềm vui của ngư dân khi bắt được cá dưa vàng đặc sản, giá tại bến 140.000 đồng/kg.

Nguyễn Vân 

(Đài Hoàng Mai)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới