Người bị ảnh hưởng do Covid-19 ở Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên được nhận hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Chiều 29/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp cùng Sở Giáo dục - Đào tạo; Tỉnh đoàn Nghệ An và Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức trao quà hỗ trợ các hộ nghèo đặc biệt khó khăn và giáo viên hợp đồng, cô nuôi trong các cơ sở giáo dục tư thục tạm dừng việc, không có thu nhập tại các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên.
Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ Ban liên lạc cực chiến binh Đặc công thành phố Vinh ủng hộ. Ảnh: Mai Hoa
Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh và các đơn vị trao hỗ trợ cho huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, mỗi huyện được hỗ trợ 2 tấn gạo (riêng huyện Thanh Chương là 2,8 tấn) và 1.800 hộp sữa. Nguồn hỗ trợ được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thông qua kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các đơn vị Sở Giáo dục - Đào tạo, Tỉnh đoàn Nghệ An và Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Ngoài trao gạo và sữa cho đại diện các huyện để chuyển đến các đối tượng cần hỗ trợ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đoàn công tác của tỉnh cũng đã trực tiếp trao tận tay một số hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Thanh Chương trao hỗ trợ gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Ngọc. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Thanh Chương trao hỗ trợ gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Ngọc. Ảnh: Mai Hoa

Như vậy, tính đến thời điểm này, sau 12 ngày (từ ngày 17/4) bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, hưởng ứng sự kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có nhiều tổ chức, cá nhân bằng tinh thần tương thân, tương ái, đóng góp hỗ trợ cho những người khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với tổng 120 tấn gạo.

Trên cơ sở nguồn gạo được tiếp nhận, theo ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã kịp thời phân bổ về các huyện, thành, thị xã để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng, trước mắt là ưu tiên các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giáo viên hợp đồng các trường tư thục và hợp đồng nấu ăn bán trú tại các trường học. 

Đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Đàn trao hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Xuân Hòa. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Đàn trao hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Xuân Hòa. Ảnh: Mai Hoa
a
Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh và các đơn vị trao hỗ trợ tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng lưu ý các địa phương cần rà soát lại và cập nhật danh sách những người thật sự cần hỗ trợ; đặc biệt là giáo viên hợp đồng các trường tư thục và hợp đồng nấu ăn bán trú tại các trường học mặc dù bị tạm ngừng làm việc và không có thu nhập, tuy nhiên gia đình thuộc diện khá giả thì cần nhường sự hỗ trợ đó cho những người khó khăn hơn mình.

Ngoài nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh thì hiện nay, Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị xã trong tỉnh cũng đang kêu gọi và tiếp nhận sự hỗ trợ từ nhà hảo tâm để hỗ trợ những người khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các nhóm đối tượng được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ kêu gọi để hỗ trợ, bao gồm những người lao động tự do, công nhân làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã; người lao động trong các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể; giáo viên hợp đồng tại các trường tư thục, hợp đồng nấu ăn bán trú tại các trường học; các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau bệnh tật, người khuyết tật… 

Tin mới