Người bị thương nặng trong vụ nổ nhà dân là một sinh viên nghèo

(Baonghean.vn) - Nạn nhân trong vụ nổ thương tâm là Phạm Thanh Sơn, SN 1997, sinh viên năm 3 - trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vinh, quê ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Như đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ sáng 5/1, tại xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc đã xảy ra một vụ nổ lớn. Hậu quả khiến 1 nạn nhân  bị thương nặng.

Sơn từng 3 lần tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện
Sơn từng 3 lần tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Ảnh: Tuấn Anh
Nạn nhân Phạm Thanh Sơn, là con một trong gia đình nghèo khó ở huyện Nghi Lộc.

Sơn được cô thầy và bạn bè trong trường đánh giá là một sinh viên chăm học, vượt khó, hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Ngoài việc học tập, Sơn còn tham gia trợ giảng tại một trung tâm tiếng Anh trên địa bàn TP. Vinh.

Sau khi vụ nổ xảy ra, Sơn đã được đưa đi cấp cứu tại Hà Nội. Hiện tại, Sơn đang được điều trị tích cực ở Viện Bỏng Quốc gia.

Nạn nhân Sơn bị thương nặng sau vụ nổ. Ảnh: Khánh An
Nạn nhân Sơn bị thương nặng sau vụ nổ. Ảnh: Khánh An

Theo anh Quyết, người đi cùng với Sơn ra Hà Nội cho biết: “  Toàn thân Sơn bị bỏng nặng với tỷ lệ thương tật hơn 60%. Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ cho biết nhiều khả năng Sơn phải tháo bỏ bàn tay bên phải và 1 ngón tay ở bàn tay trái.”.

Được biết, năm học lớp 12, trường THPT Nghi Lộc 3, Sơn từng đạt giải Ba trong cuộc thi sáng tạo Khoa học cấp tỉnh.

Nguyên nhân vụ nổ đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Tin mới