Người cao tuổi thị xã Thái Hòa hào hứng tham gia Hội thi "Người cao tuổi Sống vui - Sống khỏe"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hội thi là một sân chơi bổ ích, cơ hội giao lưu lành mạnh, thiết thực, khích lệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe.

Sáng 29/7, Chi cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với UBND thị xã Thái Hòa tổ chức Hội thi “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe”.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Đinh Thế Vinh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn chăm lo công tác người cao tuổi, tổ chức nhiều hoạt động vừa thiết thực, vừa tạo cuộc sống tinh thần lành mạnh, vui khỏe cho người già, vừa giáo dục đạo lý cho các thế hệ con cháu góp phần xây dựng nếp sống văn minh, ổn định xã hội.

Lãnh đạo Chi cục Dân số KHHGĐ và thị xã Thái Hòa trao cờ lưu niệm cho các đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Lãnh đạo Chi cục Dân số KHHGĐ và thị xã Thái Hòa trao cờ lưu niệm cho các đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi là trách nhiệm của gia đình và xã hội, đồng thời thể hiện truyền thống, đạo lý đậm tính nhân văn của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, làm tốt việc chăm sóc người cao tuổi cũng chính là thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.

Với ý nghĩa trên, hội thi “Người cao tuổi Sống vui – Sống khỏe” nhằm mục đích tạo sân chơi và cơ hội giao lưu lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho người cao tuổi.

Phần thi chào hỏi của các đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Phần thi chào hỏi của các đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, hội thi nhằm góp phần nâng cao sự hiểu biết cho cán bộ và nhân dân về chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước liên quan đến người cao tuổi; vai trò, sự cống hiến của người cao tuổi trong mọi mặt của cuộc sống và nêu cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc cải thiện sức khỏe, thể chất và tinh thần, góp phần phát huy và nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Những kiến thức được truyền tải từ hội thi còn có ý nghĩa thiết thực giúp cho các cụ hiểu rõ thêm các bệnh tật liên quan đến người cao tuổi; cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Phần thi tìm hiểu kiến thức - phần thi sống khỏe của các đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà
Phần thi tìm hiểu kiến thức - phần thi sống khỏe của các đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thi “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe” là một chương trình truyền thông sinh động, bổ ích được Chi cục Dân số – KHHGĐ tổ chức nhiều năm nay. Trong năm 2022, hội thi được triển khai tại các huyện Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Quỳ Châu và thị xã Thái Hòa.

Trong hội thi lần này, các đội chơi đến từ các phường Quang Tiến, Hòa Hiếu, Long Sơn của thị xã Thái Hòa trải qua ba phần thi gồm màn chào hỏi, phần thi kiến thức – phần thi sống khỏe và phần thi tài năng – phần thi sống vui. Trong khuôn khổ hội thi, ban tổ chức còn có phần giao lưu dành cho các khán giả tham gia chương trình.

Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số KHHGĐ và ông Đinh Thế Vinh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa trao giải cho các đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số KHHGĐ và ông Đinh Thế Vinh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa trao giải cho các đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho phường Hòa Hiếu, giải Nhì cho phường Quang Tiến và giải Ba cho Phường Long Sơn. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội đã đem đến nhiều phần thi được dàn dựng công phu, thể hiện được kiến thức, kỹ năng hiểu biết và mang lại nhiều xúc động, ấn tượng cho khán giả.

Tin mới