Người 'có ý định bạo loạn' có thể bị phạt tù đến 5 năm

(Baonghean.vn) - Nội dung này được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 và được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Một số giáo dân bị kích động đã ném đá về phía lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ
Người dân bị kích động "chuẩn bị tham gia" nhóm đông người có bạo lực có thể bị phạt từ 01 - 05 năm tù. Ảnh tư liệu

Cụ thể, "Điều 112. Tội bạo loạn" nêu rõ: Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức hoặc cướp phá tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình;

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm;

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm”.

* Tải nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2017 Tại đây

NN (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới