Người Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Ông Nguyễn Hữu Châu ở giáo xứ Trung Hòa, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) được bà con nhân dân trong vùng quý trọng bởi luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Nhà ông Nguyễn Hữu Châu (SN 1964) ở xóm Giăng, xã Thanh Tiên (Thanh Chương) thường có nhiều người tìm đến để học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bởi ông Châu được xem là một “chuyên gia” về chăn nuôi, việc xây dựng cơ ngơi, nhà cửa đều bắt nguồn từ thành quả của nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Khu vực chăn nuôi lợn của gia đình ông Nguyễn Hữu Châu đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Công Khang

Khu vực chăn nuôi lợn của gia đình ông Nguyễn Hữu Châu đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Công Khang

Khu vực chuồng trại của gia đình ông Châu thường xuyên có hơn 100 con lợn, đàn hươu hàng chục con và chưa kể hàng trăm con gà. Điều đáng nói là việc chăn nuôi được tổ chức theo quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường, chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Riêng đàn lợn giống được lựa chọn từ nguồn của gia đình để nuôi thành lợn thịt nên khách hàng luôn yên tâm, không bao giờ phải lo lắng vấn đề đầu ra của sản phẩm.

Với kinh nghiệm chăn nuôi hàng chục năm, lại thường xuyên cập nhật kiến thức mới, ông Nguyễn Hữu Châu được bà con nông dân xem là “kho tri thức”. Ông sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người về kỹ thuật chăm sóc vật nuôi qua từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển; các phương án phòng, chống dịch bệnh và giới thiệu khách hàng nếu cần thiết.

Hiện tại, cùng với phát triển chăn nuôi, ông Nguyễn Hữu Châu còn đầu tư hàng trăm triệu đồng mua máy giặt cỡ lớn phục vụ người dân trong vùng. Với phương châm “sạch và thơm”, phục vụ chu đáo, tận tình, nhận và giao hàng tại nhà, cơ sở giặt là của gia đình ông Châu luôn nhận được sự tin tưởng của khách hàng.

Từ việc phát triển chăn nuôi và cơ sở giặt là, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Châu có được nguồn thu khá lớn. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông lãi khoảng 250 – 300 triệu đồng, là niềm mơ ước của các gia đình ở vùng nông thôn, miền núi. Có điều kiện về kinh tế, gia đình ông Châu luôn gương mẫu trong việc ủng hộ các phong trào của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hữu Châu được nhận nhiều danh hiệu khen thưởng. Ảnh: Công Khang

Ông Nguyễn Hữu Châu được nhận nhiều danh hiệu khen thưởng. Ảnh: Công Khang

Theo ông Lê Công Khanh – Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thanh Chương, ông Nguyễn Hữu Châu thực sự là một giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, là một công dân tốt, một con chiên ngoan đạo. Ông Châu từng có gần 15 năm làm Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Trung Hòa, nay là thành viên Hội đồng mục vụ Giáo họ Xuân Hội.

Với cương vị này, ông Châu luôn là người chu đáo, cẩn trọng trong việc trợ giúp các vị linh mục tiến hành làm Thánh lễ và tổ chức các ngày lễ trọng. Đồng thời, ông hướng dẫn, tuyên truyền bà con giáo dân thực hiện các quy định của giáo hội và quy định của pháp luật, xứng đáng là cầu nối giữa giáo hội và xã hội.

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương tặng ông Nguyễn Hữu Châu. Ảnh: Công Khang

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương tặng ông Nguyễn Hữu Châu. Ảnh: Công Khang

Ghi nhận những đóng góp cho giáo hội và xã hội, ông Nguyễn Hữu Châu được Giám mục Giáo phận Vinh tặng Bằng khen vì đã thể hiện đức tin vững mạnh qua tinh thần phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo hội lâu năm; được Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” và được Chủ tịch UBND xã Thanh Tiên tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi.

Ông Lê Công Khanh - Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thanh Chương cho biết: "Ông Nguyễn Hữu Châu là người luôn ứng xử hài hòa giữa trách nhiệm của một giáo dân và một công dân là kính Chúa và yêu nước. Ông tích cực tham gia công tác giáo hội và phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện - xã hội, là tấm gương điển hình về phát triển kinh tế ở địa phương".

Tin mới