Người dân bản Mông góp vật liệu, ngày công dựng lán, làm khu cách ly

(Baonghean.vn) -Mấy ngày nay đồng bào người Mông bản Huồi Sơn, xã biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dương đã tự nguyện đóng góp tre, nứa, lá cọ… triển khai dựng lán, lập khu cách ly và lên phương án sẵn sàng đón những người con của bản từ vùng dịch trở về địa phương.
Xã biên giới Tam Hợp là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Mông, Tày Poọng, Thái. Xã Tam Hợp có 5 bản với 522 hộ và 2.485 nhân khẩu, có 158 hộ nghèo và 60 hộ cận nghèo. Toàn xã quản lý 14.828km đường biên giới với nước bạn Lào. Bản Huồi Sơn là bản thuần dân tộc Mông. Người dân ở đây sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng trọt. Do đời sống kinh tế khó khăn, nên không ít người dân đã phải rời bản vào tận các tỉnh miền Nam để làm ăn sinh sống. Ảnh: Đình Tuân

Xã biên giới Tam Hợp là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Mông, Tày Poọng, Thái. Xã Tam Hợp có 5 bản với 522 hộ và 2.485 nhân khẩu, có 158 hộ nghèo và 60 hộ cận nghèo. Toàn xã quản lý 14.828km đường biên giới với nước bạn Lào. Bản Huồi Sơn là bản thuần dân tộc Mông. Người dân ở đây sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng trọt. Do đời sống kinh tế khó khăn, nên không ít người dân đã phải rời bản vào tận các tỉnh miền Nam để làm ăn sinh sống. Ảnh: Đình Tuân

Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch thì tất cả các công dân trở về từ các vùng dịch đều phải cách ly theo đúng quy định. Nhưng do cơ sở hạ tầng thiếu thốn, số lượng công dân dự kiến trở về địa phương khá đông. Trong khi, hiện địa phương không thể trưng dụng các điểm trường để làm khu cách ly vì học sinh đã quay trở lại lớp. Trước thực tế đó xã biên giới Tam Hợp đã vận động người dân bản Huồi Sơn góp vật liệu, đóng góp ngày công triển khai dựng lán, lập khu cách ly tập trung. Ảnh: Đình Tuân

Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch thì tất cả các công dân trở về từ các vùng dịch đều phải cách ly theo đúng quy định. Nhưng do cơ sở hạ tầng thiếu thốn, số lượng công dân dự kiến trở về địa phương  khá đông. Trong khi, hiện địa phương không thể trưng dụng các điểm trường để làm khu cách ly vì học sinh đã quay trở lại lớp. Trước thực tế đó xã biên giới Tam Hợp đã vận động người dân bản Huồi Sơn góp vật liệu, đóng góp ngày công triển khai dựng lán, lập khu cách ly tập trung. Ảnh: Đình Tuân

.Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp cho biết “Theo báo cáo của Tổ Covid cộng đồng của bản Huồi Sơn báo cáo, hiện tại trong bản còn khoảng 80 người dân đi làm ăn xa, nhưng có khoảng 50 công dân có nguyện vọng muốn trở về địa phương để tránh dịch trong đợt này. Quan điểm của xã là phòng dịch hơn chống dịch, nên tất cả các công dân từ vùng dịch trở về đều phải thực hiện cách ly tập trung nghiêm túc. Để sẵn sàng đón bà con trở về quê tránh dịch, xã lên các phương án phải chủ động chuẩn bị khu cách ly phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Sau khi họp bàn và đi đến thống nhất là dựng lán, làm khu cách ly tập trung. Chủ trương này được đưa ra nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của người dân, nên chỉ sau 2 ngày kêu gọi người dân góp vật liệu người dân bản Huồi Sơn đã tự nguyện góp tre, nứa, lá cọ…tập kết đầy đủ tại ví trí được chọn làm khu cách ly.”
.Ông Lê Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp cho biết: “Theo báo cáo của Tổ Covid cộng đồng, bản Huồi Sơn, hiện tại trong bản còn khoảng 80 người dân đi làm ăn xa, nhưng có khoảng 50 công dân có nguyện vọng trở về địa phương để tránh dịch trong đợt này. Để đón bà con, xã lên các phương án chủ động chuẩn bị khu cách ly tập trung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chủ trương được đưa ra và nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của người dân, nên chỉ sau 2 ngày, người dân bản Huồi Sơn đã tự nguyện góp tre, nứa, lá cọ… tập kết đầy đủ tại vị trí được chọn làm khu cách ly”. Ảnh: Đình Tuân
Theo ghi nhận, không chỉ có người dân Huồi Sơn dựng lán mà còn có sự tham gia của cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp và các thành viên BCĐ phòng, chống của xã Tam Hợp. Tất cả đều làm việc một cách rất khẩn trương, để sớm hoàn thành công trình.
Ngoài người dân của bản Huồi Sơn, việc dựng lán còn có sự tham gia của cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp và các thành viên BCĐ phòng, chống dịch của xã Tam Hợp. Tất cả đều làm việc một cách rất khẩn trương, để sớm hoàn thành công trình. Ảnh: Đình Tuân
Ông Xồng Bá Lỳ, Bí thư Chi bộ bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp cho biết “  Ngay khi có chủ trương dựng lán, lập khu cách ly toàn bộ các hộ dân trong bản đều tham gia rất nhiệt tình. Nhiều hộ không có con em mình trở về đợt này những vận tự nguyện góp vật liệu, góp công”
Ông Xồng Bá Lỳ, Bí thư Chi bộ bản Huồi Sơn cho biết: “ Ngay khi có chủ trương dựng lán, lập khu cách ly, toàn bộ các hộ dân trong bản đều tham gia rất nhiệt tình. Nhiều hộ không có con em trở về đợt này nhưng vẫn tự nguyện góp vật liệu, góp công”.
Việc tận dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương để làm khu cách ly, là cách làm hay, sáng tạo trong việc chủ động phòng, chống dịch của xã biên giới Tam Hợp mà các địa phương khác nên áp dụng. Bởi đặc biệt sử dụng nguyên liệu này để dụng lán, làm khu cách ly vừa giảm thiểu được kinh phí, vừa lại thoáng mát.
Việc tận dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương để làm khu cách ly, là cách làm hay, sáng tạo trong việc chủ động phòng, chống dịch của xã biên giới Tam Hợp. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới