Người dân Cuba truy điệu lãnh tụ Fidel Castro tại nơi an táng

Hàng trăm nghìn người Cuba đã đến tiễn đưa vị lãnh tụ Fidel Castro về nơi an nghỉ cuối cùng tại thành phố Santiago de Cuba.

Ngày 3/12 theo giờ địa phương, người dân Cuba đã tập trung tại Quảng trường Cách Mạng Antonio Maceo để dự lễ truy điệu lãnh tụ Fidel Castro.
Ngày 3/12 theo giờ địa phương, người dân Cuba đã tập trung tại Quảng trường Cách Mạng Antonio Maceo để dự lễ truy điệu lãnh tụ Fidel Castro.
 
Người dân cầm theo di ảnh của Fidel Castro và viết tên ông lên mặt.
Người dân cầm theo di ảnh của Fidel Castro và viết tên ông lên mặt.
Lễ truy điệu được tổ chức sau khi đoàn xe tang đưa di cốt của lãnh tụ Fidel Castro từ thủ đô Havana về nơi an nghỉ cuối cùng ở thành phố Santiago de Cuba.
Lễ truy điệu được tổ chức sau khi đoàn xe tang đưa di cốt của lãnh tụ Fidel Castro từ thủ đô Havana về nơi an nghỉ cuối cùng ở thành phố Santiago de Cuba.
Đoàn xe tang chở tro cốt của Fidel Castro di chuyển đúng hành trình mà các chiến sĩ cách mạng dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Fidel Castro tiến vào thủ đô Havana năm 1959.
Đoàn xe tang chở tro cốt của Fidel Castro di chuyển đúng hành trình mà các chiến sĩ cách mạng dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Fidel Castro tiến vào thủ đô Havana năm 1959.
Hai em nhỏ tham gia lễ truy điệu.
Hai em nhỏ tham gia lễ truy điệu.
Dòng chữ
Dòng chữ "Fidel Viva" (nghĩa là Fidel sống mãi) trên quả đồi gần nơi an táng.
Nhiều người dân thuộc mọi thành phần xã hội bao gồm các cựu chiến binh, công nhân, sinh viên học sinh của thành phố Santiago và các tỉnh miền đông Cuba đã có mặt tại buổi lễ truy điệu để tỏ lòng thành kính đối với lãnh tụ Fidel.
Nhiều người dân thuộc mọi thành phần xã hội bao gồm các cựu chiến binh, công nhân, sinh viên học sinh của thành phố Santiago và các tỉnh miền đông Cuba đã có mặt tại buổi lễ truy điệu để tỏ lòng thành kính đối với lãnh tụ Fidel.
 
Lễ an táng tro cốt của Chủ tịch Fidel bắt đầu vào 7h sáng ngày 4/12 (theo giờ địa phương) tại nghĩa trang Santa Ifigenia.
Lễ an táng tro cốt của Chủ tịch Fidel bắt đầu vào 7h sáng ngày 4/12 (theo giờ địa phương) tại nghĩa trang Santa Ifigenia.
Nghĩa trang Santa Ifigenia cũng là nơi an nghỉ của người anh hùng dân tộc Jose Marti.
Nghĩa trang Santa Ifigenia cũng là nơi an nghỉ của người anh hùng dân tộc Jose Marti.

Theo VOV 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới