Người dân dầm mình giữa nước lũ cứu xi măng xây dựng công trình dân sinh

(Baonghean.vn) - Nước lũ lên nhanh làm ngập điểm tập kết công trình xây dựng cầu dân sinh tại xã Thành Sơn (Anh Sơn), một khối lượng lớn xi măng có nguy cơ bị hư hỏng. Trước tình hình đó, bà con trong xã không quản ngại mưa lớn và nước ngập sâu đã cùng nhau vận chuyển nguyên vật liệu về vị trí an toàn.
Cầu dân sinh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ, được xây dựng tại điểm giáp ranh giữa xóm 6 và xóm 8 xã Thành Sơn (Anh Sơn). Đang xây dựng
Cầu dân sinh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ, được xây dựng tại điểm giáp ranh giữa xóm 6 và xóm 8 xã Thành Sơn (Anh Sơn). Đang xây dựng dở gặp phải cơn bão số 3 gây mưa lớn khiến nước lũ lên nhanh, làm ngập vị trí tập kết nguyên vật liệu. Ảnh: Công Kiên
Đặc biệt, một khối lượng lớn xi măng có nguy cơ bị hư hỏng, đơn vị thi công và chính quyền địa phương huy động hàng chục người dân tham gia chuyển nguyên vật liệu ra khỏi vị trí ngập lụt.
Đặc biệt, một khối lượng lớn xi măng có nguy cơ bị hư hỏng, đơn vị thi công và chính quyền địa phương huy động người dân tham gia vận chuyển ra khỏi vị trí ngập lụt. Ảnh: Công Kiên
 
Dù nước ngập sâu, bà con vẫn nhiệt tình chuyển nguyên vật liệu. Ảnh: Công Kiên
Dù nước ngập sâu, trời lại mưa lớn, bà con vẫn nhiệt tình "cõng" từng bì xi măng. Ảnh: Công Kiên
 
Hàng chục
Hàng chục người đội mưa, dầm nước tham gia vận chuyển xi măng vào vị trí khô ráo. Ảnh: Công Kiên
 
Bà con Thành Sơn còn huy động cả máy kéo vận chuyển xi măng
Bà con Thành Sơn còn huy động cả máy kéo vận chuyển xi măng, nỗ lực vượt qua sự ngăn cách của nước lũ. Ảnh: Công Kiên

Tin mới