Người dân đi chợ biên giới mua chuột, gà rừng, lợn đen ăn Tết

(Baonghean.vn) – Phiên chợ biên giới Việt - Lào cuối năm là lúc tập trung nhiều mặt hàng 'đặc sản' nhất của người dân 2 nước để chuẩn bị cho cái Tết Nguyên Đán. 

Phiên chợ biên giới Việt - Lào diễn ra vào các ngày 10,20,30 (dương lịch) hàng tháng tại khu vực giao nhau ở cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Tuy nhiên, phiên chợ lần này diễn ra vào dịp cận Tết nên có đến hàng nghìn người chen chân nhau mua bán.

Chợ biên giới Việt – Lào nằm giữa khu vực cửa khẩu Nậm Cắn và Noọng Hét họp vào các ngày 10,20,30 (dương lịch) hàng tháng. Thời điểm cuối năm, chợ biên giới ngập các loại đặc sản của Lào và vùng biên giới xứ Nghệ. Ảnh: Đào Thọ.

Mọi người ưa thích các mặt hàng của chợ bởi đây đều là các
Đặc sản gà đen ở chợ có giá rẻ hơn và đảm bảo so với các nơi khác nên được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất.
Đặc sản gà đen ở chợ có giá rẻ và đảm bảo hơn so với các nơi khác nên được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất. Ảnh: Đào Thọ.
Các sạp bán rau cải ngồng của người Mông cũng là lựa chọn của nhiều khách hàng khi đến đây.
Các sạp bán rau cải ngồng của người Mông cũng là lựa chọn của nhiều khách hàng khi đến đây. Ảnh: Đào Thọ.
Đến với chợ phiên, du khách không thể bỏ qua mặt hàng lợn đen của bà con vùng cao.
Đến với chợ phiên, du khách không thể bỏ qua mặt hàng lợn đen của bà con vùng cao. Ảnh: Đào Thọ.
Những chú gà rừng lai cũng được đem đến chợ để bán cho du khách về làm cảnh ngày Tết.
Những chú gà rừng cũng được bán cho du khách về làm cảnh ngày Tết. Ảnh: Đào Thọ.
Don, 1 đặc sản của núi rừng được bày bán tại chợ.
Don rừng được 1 số bà con người Lào đem đến chợ bán.
Chuột rừng là món ăn được người vùng cao ưa chuộng ngày Tết với các món rang, xào, nậm nhoọc...
Chuột rừng là món ăn được người vùng cao ưa chuộng ngày Tết với các món rang, xào, nậm nhoọc...
Nếp cẩm vừa thơm vừa dẻo chỉ có ở vùng cao.
Nếp cẩm vừa thơm vừa dẻo chỉ có ở vùng cao.
Nếu cần, du khách có thể thưởng thức cơm lam nếp cẩm ngay tại chợ.
Nếu cần, du khách có thể thưởng thức cơm lam nếp cẩm ngay tại chợ.
Miến dong đen của người Lào.
Miến dong đen của người Lào.
Tỏi tím của Lào giá 40 nghìn đồng/kg.
Tỏi tím của Lào giá 40 nghìn đồng/kg.
Đối với người dân 2 nước Việt - Lào, chợ biên giới ngày cuối năm là 1 ngày vui để mọi người sắm sửa các mặt hàng ưa thích về đón Tết.
Đối với người dân 2 nước Việt - Lào, chợ biên giới ngày cuối năm là 1 ngày vui để mọi người sắm sửa các mặt hàng ưa thích về đón Tết.

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới